Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online?

Kenttt, Theo Phụ Nữ Mới 16:48 12/12/2023

Trước khi những ứng dụng hẹn hò Tinder, Bumble được phổ biến đến giới trẻ ngày nay thì ban đầu việc hẹn hò online đã từng bị kỳ thị.

Tinder, Bumble và hàng loạt các ứng dụng hẹn hò đã trở thành cầu nối cho không ít cặp đôi, đặc biệt là người trẻ. Tuy nhiên trước khi việc hẹn hò online phổ biến như hiện tại thì việc hẹn hò qua ứng dụng thực sự rất xa vời và khó thực hiện. Thậm chí nó còn từng bị kỳ thị vì bị xem là nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng để tìm kiếm tình yêu.

Cùng điểm qua các cột mốc phát triển của hẹn hò online của con người nhé!

Phiên bản đầu tiên của một ứng dụng hẹn hò được cho là bắt nguồn từ năm 1995 khi Match.com lần đầu tiên ra mắt. Trên thực tế, Match.com được sáng lập ra bởi Gary Kremen vào năm 1993 nhưng phải đến năm 1995 thì trang web này mới thực sự hoàn thiện được chú ý đến.

Match.com cho phép những người độc thân tải lên hồ sơ, hình ảnh và trò chuyện với mọi người trực tuyến nhằm mục đích cho phép những người đang tìm kiếm mối quan hệ lâu dài có thể gặp nhau.

Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online? - Ảnh 1.

Hình ảnh của trang web Match.com - website được xem là khởi đầu của xu hướng hẹn hò online được biết đến từ năm 1995

Năm 2000, eHarmony được phát triển và hai năm sau Ashley Madison, một trang web dành riêng cho người không chung thủy, ngoại tình cũng lần đầu tiên được ra mắt.

Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online? - Ảnh 2.

Ashley Madison cùng slogan từng gây nhiều tranh cãi: "Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy ngoại tình."

Thời gian sau đó, rất nhiều web hẹn hò khác đã xuất hiện: OKCupid (2004), Plenty of Fish (2006), Grindr (2009) và Happn (2013).

Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online? - Ảnh 3.

Giao diện của ứng dụng OKCupid

Năm 2012, Tinder ra mắt và là nền tảng hẹn hò dựa trên lệnh "vuốt" đầu tiên. Ngay sau khi ra mắt, lượng sử dụng của Tinder đã tăng vọt và đến tháng 3 năm 2014 đã có một tỷ lượt match mỗi ngày trên toàn thế giới.

Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online? - Ảnh 4.

Tinder ra mắt năm 2012 và lập tức tạo nên trào lưu mới cho hẹn hò online cùng tính năng "vuốt chọn"

Năm 2014, người đồng sáng lập Tinder, Whitney Wolfe Herd đã ra mắt Bumble, một ứng dụng hẹn hò trao quyền cho phụ nữ bằng cách chỉ cho phép phụ nữ gửi tin nhắn đầu tiên.

Từ khi nào con người bắt đầu hẹn hò online? - Ảnh 5.

Bumble ra mắt 2014 và người đứng sau nó cũng là đồng sáng lập của Tinder

Sự phổ biến của các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động như Tinder hay Bumble là được cho là do ngày càng có nhiều người dùng trẻ tuổi với lịch trình bận rộn. Vào những năm 1990, hẹn hò trực tuyến đã từng bị kỳ thị vì đây được coi là nỗ lực cuối cùng và tuyệt vọng để tìm kiếm tình yêu.

Năm 2022, tại Việt Nam có đến 65% người dùng Việt sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Rõ ràng, đây chính là xu hướng của thời đại internet phổ biến và phát triển như hiện nay.