Xúc động những món quà mẹ bỉm và bé tặng bố nhân "Ngày của Cha 2022"

Hướng Dương HT, Theo Phụ nữ Việt Nam 06:08 20/06/2022

Những món quà trong dịp Ngày của Cha đều bất ngờ, chắc hẳn những ông bố khi nhận sẽ vui sướng lắm đây.

Ngày của Cha được quy ước diễn ra vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm. Trong năm 2022 này, Ngày của Cha rơi vào ngày 19 tháng 6 năm 2022.

Đây là dịp để tôn vinh "người trụ cột gia đình". Cha đã luôn yêu thương, hi sinh, dạy dỗ, dành cho con những gì tốt đẹp nhất... "Ngày của Cha" là cơ hội để mỗi người con thể hiện tình yêu, sự biết ơn, tấm lòng hiếu thảo đối với bố mình. Dưới đây là những món quà đặc biệt mà vợ và các con đã âm thầm chuẩn bị để tặng người đàn ông trong gia đình.

"Cười ra nước mắt" với món quà khó đỡ

Chiều qua khi đi làm về, anh Nguyễn Minh Sơn ( 28 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) rất bất ngờ khi vợ và các con đã chuẩn bị một món quà to đùng ở giữa nhà để tặng anh.

Anh Sơn hỏi vợ hộp quà này tặng ai thì chị vợ chỉ bụm miệng cười, còn con gái hơn 1 tuổi bi bô nói: "Quà tặng bố nhân Ngày của Cha". Hiếm khi được vợ và con gái tặng quà, anh Sơn vui lắm. Ông bố này hí hửng mở luôn món quà cho... "nóng". Nhưng khi thùng quà được mở ra, anh tắt luôn nụ cười bởi món quà dành cho mình chính là... bịch bỉm của con gái.

Xúc động những món quà mẹ bỉm và bé tặng bố nhân Ngày của Cha 2022 - Ảnh 1.

Chị vợ đã "troll" anh Sơn trong Ngày của Cha.

Lúc bấy giờ chị vợ mới lên tiếng: "Bây giờ quà tặng bố, tặng mẹ quy hết về bỉm, về sữa cho con nhé". Bị vợ chọc ghẹo nhưng anh Sơn khá vui vẻ. Bởi ít nhất vợ và các con anh đã nhớ đến ngày dành cho anh. Chính bản thân anh còn quên mất ngày dành cho mình. Một năm có 365 ngày nhưng những ngày để tôn vinh người chồng, người cha rất hiếm hoi. Anh Sơn ôm vợ và con gái đùa lại: "Nay bố cũng định mời 2 mẹ con đi ăn nhà hàng, nhưng thôi quy ra bỉm, ra sữa...". Thế là 3 người cùng cười đùa vui vẻ. Nhưng cuối cùng chị vợ vẫn dành cho anh Sơn một bất ngờ nữa. Đó là món quà thật sự tặng cho anh. Chị chọn cho chồng một đôi giày. Tuy giá trị không lớn nhưng thiết thực.

Xúc động những món quà mẹ bỉm và bé tặng bố nhân Ngày của Cha 2022 - Ảnh 2.
Xúc động những món quà mẹ bỉm và bé tặng bố nhân Ngày của Cha 2022 - Ảnh 3.

Món quà thiết thực mà anh Sơn được vợ tặng trong dịp Ngày của cha.

Cô vợ chia sẻ: "Hôm nọ thấy chồng mình đi đôi giày cũ mòn đế anh vẫn đi để tiết kiệm tiền nuôi con, mình đã âm thầm đặt cho anh một đôi mới. Hy vọng chồng mình sẽ thích món quà này. Làm trụ cột trong gia đình không hề dễ. Mình ở nhà nuôi con còn chồng phải bươn chải kiếm tiền nên mình rất thương anh".

Là một dịp để gia đình bên nhau

Ngày của Cha rơi vào ngày chủ nhật nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch để cả nhà đi chơi cùng với nhau. Có nhà đi chơi gần, có gia đình làm chuyến du lịch xa để thay đổi không khí. Trong đó có nhà chị Nguyễn Xuân (Hà Nội). Ngay từ sáng, gia đình 3 người gồm vợ chồng chị và con trai gần 2 tuổi đã ra công viên gần nhà để hóng mát.

"Mọi ngày chồng mình đều tất bật với công việc, về nhà thì cùng mình chăm con, rất vất vả. Hôm nay nhân dịp Ngày của Cha, mình muốn anh được nghỉ ngơi. Thế là cả nhà làm chuyến du lịch quanh thành phố. Thật ra là các điểm chơi quanh nhà thôi, vì thời tiết nắng nóng, và con mình cũng còn nhỏ. Sau đó chúng mình sẽ có bữa trưa ở nhà hàng mà chồng mình thích. Mình nghĩ rằng, không cần chuẩn bị quà cáp cao sang làm gì. Chỉ cần cả nhà vui vẻ bên nhau, thế là ý nghĩa hơn tất cả rồi" - chị Xuân cho hay.

Món quà dành cho Ngày của Cha của anh Khiêm chồng chị Xuân là chuyến đi du lịch quanh thành phố.

Đồng quan điểm với chị Xuân, gia đình nhà chị Hảo ( 29 tuổi, Quảng Ninh) cũng chọn việc đi chơi để kỉ niệm Ngày của Cha. Tuy nhiên, thay vì chơi gần nhà thì vợ chồng chị đã đưa con đến Hạ Long để tắm biển, thay đổi không khí. Hạ Long cách nhà chị gần 30km nên cả nhà di chuyển đến đây bằng ô tô riêng. Cả chồng và bé nhà chị đều thích biển, chính vì vậy khi được hòa mình vào làn nước mát, 2 bố con đã rất sung sướng, vui vẻ nô đùa với nhau.

Chị Hảo chia sẻ: "Chồng mình làm công an, lại xa nhà nên ít khi anh được gần con. Tuy vậy con gái mình lại rất quý bố. Mình đã lên kế hoạch đi chơi này từ rất lâu. Và chỉ đợi chồng về là lên đường. Cũng may anh được nghỉ phép đúng dịp Ngày của Cha nên chuyến đi chơi này ý nghĩa hơn hẳn. Thấy chồng và con gái nô đùa với nhau, mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. 2 bố con giống nhau y như đúc, đi ra tắm biển đông như vậy mà chẳng sợ lạc".

Cả bố và con có những phút giây vui vẻ bên nhau.

Trong dịp Ngày của Cha, gia đình nhà chị Minh Hiền (Thái Bình) không đi chơi, cũng chẳng có món quà đặc biệt nào dành tặng "trụ cột gia đình". Nhưng chị và con gái lớn đã vào bếp, tự tay nấu những món ăn mà chồng chị thích. Theo chị Hiền, con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông chính là qua dạ dày. Chồng chị cũng không ngoại lệ. Bình thường, sợ chị vất vả, trời nóng vẫn phải đứng bếp, anh thường chọn ăn những món đơn giản, chế biến nhanh. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, chị Hiền đã quyết định vào bếp, chế biến cầu kỳ 1 chút để tri ân người đàn ông của gia đình.

Xúc động những món quà mẹ bỉm và bé tặng bố nhân Ngày của Cha 2022 - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình, nấu những món ngon chồng thích là món quà đặc biệt chị Hiền và các con dành tặng.

Con gái làm quà tặng bố dịp Ngày của Cha

Ngày của Cha nói thương ba biết bao nhiêu cho đủ. Con gái chị Nguyễn Huyền (Hà Nội) đã tự tay làm thiệp tặng bố. Mẹ bé khá bất ngờ khi con vừa đi học về là nằng nặc đòi gọi video call cho ba. Vừa nhìn thấy bố mình, cô bé đã vui vẻ: "Bố ơi con có thiệp này, con yêu bố".

Nghe con gái tình cảm với bố, trái tim chị Huyền bỗng tan chảy. Chồng chị cũng rất vui sướng. Ánh mắt rạng ngời lên và nói lại luôn: "Bố cũng yêu Heo".

Sự tình cảm của 2 bố con phút chốc khiến chị Huyền nhận ra rằng, người lớn nói yêu thương bằng lời (như Anh yêu em, Chồng yêu vợ, Con yêu mẹ,...) sao mà khó thế. Nhưng những dịp như thế này để con thể hiện tình cảm, bé sẽ thay đổi. Khi con nói yêu thương hàng ngày, nói nhiều sẽ quen và không còn thấy ngượng nữa.

"Đơn giản là mỗi lần được nghe, mình thấy thực sự hạnh phúc, ấm áp. Đương nhiên có nhiều cách thể hiện tình cảm và đây chỉ là 1 trong số đó. Bé thế này nói lời yêu dễ lắm, biết đâu sau này lớn lên nó lại chẳng mấy khi nói yêu bố mẹ nữa, và ngược lại. Nên hãy nói lời yêu thật nhiều khi còn có thể" - chị Huyền chia sẻ.

Món quà bé Heo tự tay làm để tặng bố mình.

Hãy nói lời yêu thương cha!

Là trụ cột trong gia đình, người cha luôn phải mạnh mẽ để vợ và các con yên tâm dựa dẫm, tin tưởng. Cha ít khi cằn nhằn, nhưng cũng rất ít khi nói lời yêu thương. Không phải vì cha không có tình cảm với gia đình, mà là họ có nhiều nỗi lo hơn việc phải thể hiện cảm xúc ra ngoài cho người khác biết. Đó là sự lo lắng, trăn trở làm sao để gia đình luôn yên ấm, vợ con luôn đủ đầy, hạnh phúc...

Trên thế giới này, người chịu áp lực nhiều nhất có lẽ chính là cha. Họ luôn phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, và về nhà là gánh vác trọng trách là trụ cột gia đình.

Nhưng cũng trên thế giới này, có lẽ người cô đơn nhất cũng là cha. Con cái có thể dễ dàng tâm sự, thể hiện tình cảm với mẹ. Nhưng với cha đôi khi lại khó khăn...

Hãy nói lời yêu thương với cha mình nhiều nhé. Đôi khi chỉ cần một cái quan tâm rất nhẹ thôi cũng khiến cha hạnh phúc lắm đấy!

https://afamily.vn/xuc-dong-nhung-mon-qua-me-bim-va-be-tang-bo-nhan-ngay-cua-cha-2022-co-mon-qua-gay-cuoi-sang-vi-qua-thuc-te-20220619092801387.chn