Xuất hiện tình trạng bán vé giả trận chung kết AFF Cup lượt về khiến dân tình hoang mang

Hoàng Tuân, Theo Helino 14:50 13/12/2018

Clip quay lại cảnh một thanh niên cầm theo xấp vé giả tự in đi giao cho người mua được đăng tải trên MXH vào tối ngày 12/12 khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi bất ngờ.

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra trận chung kết lượt về giữa đội Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, việc tìm mua vé vào sân đang diễn ra rất sôi động. Mức giá được VFF đưa ra là 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng/vé.

Thế nhưng ra đến "chợ đen" giá vé đã được đẩy lên tới hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng, cao gấp 10 - 20 lần giá gốc được bán ra. Tuy giá cao, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chấp nhận rút hầu bao để sở hữu được những tấm vé này. Biết được tâm lý cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà, một số kẻ đã lợi dụng để in vé giả sau đó giao bán với giá cao và thu lợi bất chính. 

Mới đây, trên fanpage Beatvn đã đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang tra hỏi 2 thanh niên vì đã giao vé giả cho họ. Cụ thể trong clip, sau khi phát hiện những tấm vé hai thanh niên đang giao cho mình là giả. Nhóm người này đã giữ hai thanh niên này lại và hỏi nguồn gốc số vé này ở đâu mà có.

Chủ nhân của bài viết đăng tải clip kèm theo lời chia sẻ: ''Thành phần lừa đảo bán vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia thứ 7 này. Nhà mình đặt mua 13 cặp vé, với giá 7 triệu 1 cặp. Đã chuyển tiền và nhận được toàn vé giả''.

Xuất hiện tình trạng bán vé giả trận chung kết AFF Cup lượt về khiến dân tình hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip trên fanpage Beatvn

Một trong hai thanh niên giải thích rằng chỉ đi giao vé hộ một chị nào đó thôi, nhóm người trong clip cho biết số vé giả này có giá gần trăm triệu đồng. Hiện vẫn chưa biết các thanh niên này bị xử lý như thế nào vì clip kết thúc hơi sớm.

Xuất hiện tình trạng bán vé giả trận chung kết AFF Cup lượt về khiến dân tình hoang mang - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip trên fanpage Beatvn

Nhưng ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhất là người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Đa phần mọi người đều tỏ ra phẫn nộ với hành động này, bởi vì khi mua phải vé giả không những mất tiền mà còn mất thời gian công sức đến sân lại không vào được.

Xuất hiện tình trạng bán vé giả trận chung kết AFF Cup lượt về khiến dân tình hoang mang - Ảnh 3.

Số vé giả mà hai thanh niên này đi giao cho khách hàng

Xuất hiện tình trạng bán vé giả trận chung kết AFF Cup lượt về khiến dân tình hoang mang - Ảnh 4.

Vé thật trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Tuấn Béo

Sau clip này, cư dân mạng bắt đầu cảnh giác với những chiếc vé xem bóng đá không rõ nguồn gốc. Thành viên Hoa Minh chia sẻ: ''Mình cũng định đặt mua vé nhượng lại, nếu in vé giả như thế này liệu có tin được không?''

Thành viên Thành Vinh cảnh giác: ''Cũng định đặt vé mua trên Facebook, như thế này chắc phải suy nghĩ lại''