Xuất hiện status phân trần được cho là của nữ hành khách "trốn" kiểm soát virus corona ở Hải Phòng, CĐM liên tục để lại bình luận phẫn nộ

Tùng, Theo Helino 13:17 31/01/2020

Trên MXH, người được cho là nữ hành khách "trốn" kiểm tra virus corona ở Hải Phòng cho biết mình chỉ bị tụt huyết áp trên máy bay, cũng không hề có biểu hiện sốt và ho nên đã cùng gia đình rời phòng theo dõi để về nhà.

Vào sáng hôm qua 30/1, chị Cao Thị Thu Th. (38 tuổi, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) sau khi di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM tới Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đã được đề nghị kiểm tra y tế để loại trừ nguy cơ nhiễm virus corona do có biểu hiện sức khoẻ bất thường. Tuy nhiên tại sân bay, nữ hành khách này đã bỏ về.

Sự việc trên đã khiến dư luận cả nước xôn xao, nhiều ý kiến cho rằng nữ hành khách trên đã quá chủ quan với tình hình sức khoẻ bản thân, đồng thời thiếu ý thức với cộng đồng.

Xuất hiện status phân trần được cho là của nữ hành khách trốn kiểm soát virus corona ở Hải Phòng, CĐM liên tục để lại bình luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực ga đến nội địa và quốc tế sân bay Cát Bi.

Trước những ý kiến chỉ trích từ dư luận, vào sáng hôm nay 31/1, tài khoản Facebook có tên S.C đã tự nhận mình là hành khách Cao Thị Thu Th. nói trên, đăng tải status khá dài để phân trần, giải thích về sự việc.

Theo đó trong status, tài khoản tự xưng chị Th. cho biết mình chỉ bị tụt huyết áp trên máy bay do hành trình di chuyển khá dài, đã được chăm sóc y tế và đã hồi phục sức khoẻ. Ngoài ra, tài khoản này cũng cho biết mình không hề có biểu hiện sốt hoặc ho (là những biểu hiện thường thấy của bệnh nhân nhiễm virus corona).

"Tôi hoàn toàn không có biểu hiện ho, sốt và thực tế trong đoàn có bố tôi là thầy thuốc, ông đủ bình tĩnh và hiểu biết để làm gì cho con gái mình. Hơn nữa trên máy bay có bác sĩ bấm huyệt và đo nhiệt độ, nên tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều" - tài khoản tự xưng chị Th. kể lại.

Tài khoản trên cũng cho biết thêm, sau khi xuống máy bay, chị đã có hợp tác cùng các đơn vị chức năng để kiểm tra y tế và chờ đợi khá lâu. Tuy nhiên sau đó do khó yêu cầu phục vụ đồ ăn, đồ uống, chị đã phải về nhà cùng gia đình.

"Khi mà xuống sân bay tôi lại bị đưa vào phòng bệnh cùng với một bệnh nhân khác. Trong phòng không có giường, không có chăn, cũng không có người chăm sóc. Nếu mục đích giữ tôi lại để theo dõi, tại sao không cử người đến thăm khám hoặc đưa tôi đến phòng riêng. 

Trong suốt khoảng thời gian từ lúc máy bay hạ cánh là 02:30 cho tới gần 4h sáng, tôi mệt, lạnh nhưng không thể ngủ, cũng không được ăn. Tới cốc trà gừng, người nhà tôi cũng phải rất khó khăn mới gọi được. Không còn cách nào khác, người nhà đưa tôi về nhà nghỉ ngơi" - tài khoản tự xưng nữ hành khách Th. viết trên MXH.

Xuất hiện status phân trần được cho là của nữ hành khách trốn kiểm soát virus corona ở Hải Phòng, CĐM liên tục để lại bình luận phẫn nộ - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi đăng tải, status trên đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ và tương tác. Trước những lời phân trần, rất nhiều cư dân mạng đã tiếp tục cho rằng việc nữ hành khách Th. bỏ về sau chuyến bay bất chấp yêu cầu kiểm soát y tế là thiếu trách nhiệm với cộng đồng trong khi dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp.

Một số bình luận từ cư dân mạng: 

"Tình hình virus corona đang rất nghiêm trọng, việc chị bỏ về như thế là cực kỳ thiếu trách nhiệm không chỉ với chị mà còn với gia đình và cộng đồng. Chị đừng biện minh để lấy sự cảm thông hay giải thích cho việc làm của mình. Tôi nghĩ ngay bây giờ chị nên đi khám hoặc làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

"Việc kiểm soát bệnh dịch là nghĩa vụ của mỗi công dân, vừa để bảo vệ chính bạn, vừa để bảo vệ mọi người. Ai cũng ý thức như bạn thì không biết virus còn lan đến mức nào!".

"Virus nó ủ bệnh đến 14 ngày rồi mới có các biểu hiện ốm sốt cơ bạn ơi. Bạn bỏ về thế nhỡ đâu bản thân bạn đang có bệnh, về lại lây virus cho gia đình và rất nhiều người khác. Nguy hiểm lắm".

Đến hiện tại sau khoảng 10 tiếng đăng tải, status trên đã bị xoá trên trang cá nhân của tài khoản S.C tự xưng là hành khách Cao Thị Thu Th.

Trước đó, sáng 30/1, Hải Phòng đã phát hiện 2 ca bệnh theo dõi, nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại sân bay Cát Bi. Đây là hành khách đi trên chuyến bay của hãng Vietjet mang số hiệu VJ 286 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng.

Cụ thể, 2 mẹ con chị Võ Thị Thanh T. (TP Cần Thơ) có biểu hiện nghi nhiễm virus Corona trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng đang được điều trị tại khu vực cách ly Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Cùng trên chuyến bay này, hành khách Cao Thị Thu Th. có dấu hiệu mệt, vã mồ hôi, không đo thân nhiệt, đã được bác sĩ trên chuyến bay xử trí: ấn huyệt nhân trung, hợp cốc: uống nước đường nóng, xoa nóng bàn tay chân. Tuy nhiên, khi xuống sân bay, nữ hành khách này đã bỏ về.

Đến chiều 30/1, các đơn vị chức năng đã tìm ra hành khách Cao Thị Thu Th. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế, giám sát chị Cao Thị Thu Th.. Hiện, chị Th. chưa có biểu hiện sốt.

Xuất hiện status phân trần được cho là của nữ hành khách trốn kiểm soát virus corona ở Hải Phòng, CĐM liên tục để lại bình luận phẫn nộ - Ảnh 5.