Xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 mới "bất thường" ở Đức

Kiều Anh, Theo VOV 11:52 19/01/2021

Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được xác định tại một bệnh viện ở Garmisch-Partenkirchen, thị trấn nghỉ dưỡng tại Bavarian, Đức, truyền thông địa phương cho biết hôm 18/1.

Thứ Ba tuần trước (12/1), bệnh viện này đã lần đầu tiên phát hiện "sự bất thường" trong thiết bị xét nghiệm Covid-19 khi mà kết quả cho thấy đây không phải là một trong các biến thể từ Anh, Nam Phi hay Brazil, ông Clemens Stockklausner, Phó Giám đốc y tế của bệnh viện cho hay trong một cuộc họp báo.

Các mẫu virus đã được gửi tới Bệnh viện Charité ở Berlin, chuyên gia này cho biết, đồng thời nhận định còn quá sớm để nói rằng liệu biến thể này có dễ lây nhiễm hơn hoặc mạnh hơn chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu hay không.

Theo chuyên gia Stockklausner, bệnh viện này hiện có khoảng 73 người mắc bệnh, trong đó có cả các nhân viên y tế. 35 người trong số này nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện nói trên. Các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh tại cơ sở y tế này cũng đang được thắt chặt.

Thông tin về sự xuất hiện của một biến thể SARS-CoV-2 nữa được đưa ra giữa bối cảnh chính phủ Đức, vốn lo lắng trước dữ liệu về số ca mắc ở Anh và Ireland, đang chuẩn bị cho một cuộc họp nữa giữa Thủ tướng Angela Merkel và 16 lãnh đạo các bang để thảo luận về việc thắt chặt các biện pháp và mở rộng lệnh phong tỏa, hiện dự kiến sẽ kết thúc ngày 31/1.

Thủ hiến Bavaria Markus Söder, người kế nhiệm tiềm năng của bà Merkel là một trong số những người tham gia cuộc họp ngày 18/1 về việc mở rộng lệnh phong tỏa hiện tại cho tới ít nhất là giữa tháng 2.

"Dù sao thì cho đến nay, lệnh phong tỏa đang làm chậm dần sự lây lan của biến thể virus ngày càng nguy hiểm này", ông Söder nhận định với truyền thông địa phương.