Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân

Phạm Hà, Theo VOV 15:54 14/04/2023

Philippines hôm nay (14/4) thông báo phát hiện các ca mắc biến chủng phụ tái tổ hợp của Omicron là XBB.1.9.1, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách "biến chủng cần giám sát" (VUM).

Bộ Y tế Philippines cũng chuẩn bị tiến hành chiến dịch quy mô lớn tiêm tăng cường mũi 2 vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Theo Bộ Y tế Philippines, 39 trường hợp nhiễm biến chủng XBB.1.9.1, hầu hết là người dân địa phương, được phát hiện trong số 199 mẫu do Trung tâm bộ gen của Đại học Philippines giải trình tự từ ngày 3 đến ngày 11/ 4. Trung tâm gen quốc gia cũng phát hiện 30 ca XBB.1.5, 70 ca BA.2.3.20, 2 ca XBC. Tuy nhiên bằng chứng hiện có về XBB.1.9.1 không cho thấy bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc biểu hiện lâm sàng so với biến thể Omicron ban đầu.

Xuất hiện biến chủng Covid-19 mới, Philippines tiêm vaccine tăng cường cho người dân - Ảnh 1.

Lo ngại nguy cơ số ca Covid-19 tăng, nhiều người Philippines lựa chọn đeo khẩu trang trở lại. Nguồn: Philstar.jpg

Bộ Y tế Philippines cũng cho biết hầu hết người Philippines trưởng thành hiện đủ điều kiện để tiêm vaccine nhắc lại lần hai. Hiện Bộ Y tế đang chờ ban hành các hướng dẫn thực hiện, sau đó sẽ bắt đầu thực hiện đợt tiêm chủng tăng cường thứ hai cho người dân. Trước đó, chỉ nhân viên y tế, những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi mới được phép tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2.

Khi chính phủ mở rộng việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại thứ hai chống lại Covid-19 cho người trưởng thành, giới chức y tế nước này nhấn mạnh vaccine an toàn và hiệu quả đối với tất cả các phiên bản của virus. Hiện số người chưa được tiêm chủng mắc Covid-19 đã tăng 13% trong tháng trước. Vì vậy, người dân cần thực hiện các mũi tiêm để duy trì sự bảo vệ chống lại virus.