Xuân Trường từng muốn đấm thủ môn U23 Hàn Quốc

Thiên Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:38 10/01/2018

Tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam có cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á trước cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam có trận ra quân với đối thủ rất mạnh U23 Hàn Quốc vào lúc 18h30 chiều mai (11/1) ở bảng D VCK U23 châu Á 2018.

Trước cuộc đối đầu này, tiền vệ Lương Xuân Trường, thủ quân của U23 Việt Nam đã kể lại một kỷ niệm thú vị trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (www.the-afc.com).

Xuân Trường từng muốn đấm thủ môn U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xuân Trường quyết tâm phục thù trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018.

"Tôi chỉ biết một cầu thủ U23 Hàn Quốc, đó là thủ môn, vì cậu ấy chơi cho Incheon United. Chúng tôi từng chạm trán ở VCK U19 châu Á 2014. Sau này khi gặp lại, cậu ấy giơ bức hình Việt Nam nhận thất bại 0-6 trước Hàn Quốc. Tôi đã ước gì mình có thể đấm cậu ấy. Tôi hy vọng chúng tôi có thể phục thù", Xuân Trường chia sẻ.

Người được Xuân Trường nhắc tới là thủ thành Lee Tae-hee, đồng đội cũ ở Incheon United. Xuân Trường từng có 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc, nhưng chỉ chơi vỏn vẹn 6 trận với hơn 300 phút vì không được các huấn luyện viên tin dùng. Trước cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc, Xuân Trường đang rất quyết tâm để chứng minh giá trị của mình.

"Tôi đã dành 2 năm ở Hàn Quốc, nhưng gần như không tiến bộ chút nào. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy rằng tôi đủ khả năng chơi bóng tại K.League".

Mặc dù có rất ít cơ hội được ra sân và 2 năm ở Hàn Quốc chủ yếu tham gia các sự kiện quảng bá, Xuân Trường vẫn dành những lời rất tốt đẹp về bóng đá Hàn Quốc: "Chuyển tới Hàn Quốc là thử thách rất lớn cho sự nghiệp của tôi vì K.League mạnh hơn V.League rất nhiều. Tôi đã phải làm lại mọi thứ từ con số không".

Xuân Trường từng muốn đấm thủ môn U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang tập luyện dưới thời tiết lạnh giá của Côn Sơn (Trung Quốc).

"Tất cả đều rất mới mẻ. Mọi thứ đều vô cùng khó khăn với tôi. May mắn thay, tôi có những người bạn ở Hàn Quốc. Họ đã giúp tôi rất nhiều. Hai năm ấy cho tôi nhiều kinh nghiệm quý giá. Tôi vẫn yêu đất nước Hàn Quốc."

"Các cầu thủ Hàn Quốc cực kỳ chuyên nghiệp trong tất cả mọi chuyện. Trong mọi tình huống, họ luôn nghĩ xem mình phải làm gì để đạt kết quả tốt nhất. Họ nghĩ về bóng đá suốt ngày và nói về nó không ngừng. Cách làm ấy khiến đội bóng mạnh lên nhanh chóng".

U23 Việt Nam hiện được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, một người Hàn Quốc. Xuân Trường cũng có 2 năm trải nghiệm ở xứ sở Kim chi và đó được xem là một chút lợi thế cho U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Hàn Quốc.

"Giành vé vào vòng trong là mục tiêu của cá nhân tôi và tập thể. Tôi linh cảm rằng U23 Việt Nam sẽ làm được điều gì đó", Xuân Trường tự tin trước trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc.

Ở VCK U23 châu Á, ngoài U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp hai đối thủ khác cũng được đánh giá cao hơn là U23 Australia và U23 Syria.