Xuân Trường hớn hở đi du lịch cùng đội bóng mới

PH, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 11/02/2019

Trường "híp" có vẻ đã hòa nhập rất nhanh cùng các đồng đội tại CLB Buriram United.

Xuân Trường đi chơi cùng Buriram United tại Thái Lan. Video: Buriram United FC.

Sáng 11/2, Xuân Trường cùng các đồng đội tại CLB Buriram United đi tham quan những địa điểm nổi tiếng tại thành phố Buriram (Thái Lan). Anh chàng tỏ ra khá thích thú và vui vẻ với hoạt động đầu tiên cùng đội bóng mới. Tiền vệ sinh năm 1995 vừa tham quan vừa chăm chú lắng nghe và quan sát các hành động của đồng đội. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Trường "híp", fan Việt phần nào cảm thấy vui mừng vì sự hòa nhập khá nhanh của anh tại xứ sở chùa vàng.

Việc tổ chức đi dã ngoại là hoạt động thường niên của nhà vô địch Thái League 2018 nhằm tạo sự đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên trong đội bóng. Các cầu thủ thực hiện diễu hành theo nghi thức quân đội trong chuyến thăm quan, vừa vui chơi vừa rèn luyện tính kỷ luật trong đội. 

Xuân Trường hớn hở đi du lịch cùng đội bóng mới - Ảnh 2.

Xuân Trường đang hòa nhập khá nhanh cùng đội bóng mới.

Khoảng tháng 2/2018, các cầu thủ Buriram United FC đã trải qua khóa tập huấn trong quân đội để rèn luyện tính chiến đấu, kỉ cương cùng sức mạnh tập thể. Đáng tiếc, Xuân Trường chưa có cơ hội trải nghiệm những khóa huấn luyện đặc biệt đó. Ngày hôm qua 10/2, anh chàng chính thức ra mắt các đồng đội tại Buriram United, khởi đầu một năm đầy hứa hẹn cùng bóng đá Thái Lan.

Sau khi tham dự sự kiện tại một bệnh viện, CLB của Trường "híp" đến thăm quan ngôi đền thờ vua Rama để cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn tối.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã thích nghi với những cách sinh hoạt và tập luyện tại Muangthong United FC. Hôm qua, anh chàng cùng CLB chủ quản đã trở về Thái Lan sau chuyến làm khách đến Campuchia. 

Trận đấu giao hữu giữa CLB Muangthong United với đội bóng Những ngôi sao giải VĐQG Campuchia (K Cement All Stars) đã kết thúc với thất bại 1-2 dành cho đội khách. Trận đấu này, Văn Lâm chưa có cơ hội thể hiện tài năng khi anh chỉ được xếp trên băng ghế dự bị.