Xu hướng “hẹn hò có thù lao" ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu

Jia You, Theo Helino 09:10 25/11/2019

Compensated dating tạm dịch là hẹn hò có thù lao. Khái niệm này có thể mới mẻ với một số người nhưng lại là hiện tượng đáng báo động tại một số nước Châu Á phát triển.

"Hẹn hò có thù lao" được xem là cuộc hẹn hò giữa người lớn tuổi, trung niên với trẻ vị thành niên. Đối với người lớn đó là một sự khỏa lấp tâm hồn cô đơn, còn với trẻ vị thành niên, hẹn hò để kiếm tiền tiêu vặt. Hẹn hò có thù lao sẽ không bao gồm quan hệ tình dục, nhưng một khi vượt qua ranh giới trao đổi về thân xác thì nó trở thành một kiểu mua bán dâm và lạm dụng tình dục trẻ em.

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 1.

Thế giới mua bán mại dâm mờ ám “đội lốt" của việc hẹn hò

Tại Hong Kong, đây là một bức tranh về hẹn hò hiện đại. Những người này gặp nhau trên mạng, đi xem phim và sau đó đi ăn tối. Những cuộc hẹn hò thường diễn ra vào các ngày Lễ như Giáng sinh, Năm mới,... Ban đầu họ bắt đầu bằng cuộc nói chuyện nhỏ, sau đó uống chút ít.

Bên nữ là những cô gái trẻ, xinh đẹp, bên nam là những người đàn ông lớn tuổi, giàu có và thường xuyên tặng quà đắt tiền cho đối phương. Sau buổi hẹn hò, những cô gái sẽ được trả 1000 HKD (khoản 3 triệu đồng). Và nếu như qua đêm thì sẽ có những khoản tiền típ khổng lồ hơn. Tuy nhiên, đây không phải là mại dâm - ít nhất, không phải trong suy nghĩ của người trong cuộc.

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 2.

Nhiều trẻ vị thành niên có nhu cầu mua sắm mà không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Điều đó sẽ lý giải cho việc có nhiều trẻ vị thành niên xuất thân trong gia đình trí thức, giàu có nhưng vẫn bị cuốn vào xu hướng “hẹn hò có thù lao".

Cảnh sát Hong Kong và các nhân viên xã hội cho rằng việc này không khác gì mại dâm và là cửa ngõ cho việc lạm dụng tình dục trẻ em. Mối quan hệ này ngày càng gia tăng tại Hong Kong, được thúc đẩy bởi phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Trong số những thách thức lớn mà các nhân viên xã hội phải đối mặt đó là việc các cô gái tuổi vị thành niên phủ nhận bản chất của việc hẹn hò này.

"Việc nhẹ lương cao" - nữ sinh bị cuốn vào con đường mại dâm mà không hề hay biết

Momo, một cô gái Hong Kong 15 tuổi vẫn còn học trung học nói rằng, cô làm việc này để kiếm tiền mua sắm. Cô không cảm thấy có gì sai. Momo sẽ sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho dịch vụ “hẹn hò có thù lao” của mình và nhấn mạnh rằng hoàn toàn không quan hệ tình dục.

Cô chỉ nhận lời hẹn hò với khách trong giờ học và vài khu vực mua sắm ở Vượng Giác hay Du Mã Địa để tránh bị bạn bè và gia đình phát hiện. Momo kiếm được 350 HKD (hơn 1 triệu đồng) cho 1 giờ đi mua sắm, và thêm 50 HKD (khoảng 150 nghìn đồng) cho mỗi lần ôm. Nhân viên xã hội cảnh báo rằng, các thỏa thuận của Momo có xu hướng bị cấu thành hành vi và dễ gặp rủi ro hơn bao giờ hết.

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 3.

Một diễn đàn liên quan đến việc "hẹn hò có thù lao".

Cũng giống với Momo, Crystal vào năm 17 tuổi cũng từng làm bạn gái bán thời gian cho cánh đàn ông lớn tuổi với nguyên tắc không tình dục. Tuy nhiên, khi đứng trước sự cám dỗ của đồng tiền, Crystal đã sẵn sàng trao tình lấy tiền và quà tặng qua tài khoản Instagram. Crystal cho biết, mỗi ngày có thể kiếm được từ 2000 đến 3000 HKD (từ 6 - 9 triệu đồng) và nói rằng khách hàng của cô ấy rất tốt bụng. Cho đến hiện tại, mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ, không có mặt trái.

Linda Chan, một nhân viên xã hội từng có 2 năm kinh nghiệm trong việc điều hành chương trình hỗ trợ các nữ sinh liên quan đến “hẹn hò có thù lao" cho biết, hầu hết các cô gái đều bị mờ mắt bởi công việc kiếm tiền dễ dàng như thế này. Chỉ cần một lần đi coi phim, họ đã có thể kiếm được 1000 HKD. Ban đầu thì chẳng có gì sai, nhưng nếu dấn thân vào con đường này, khách hàng sẽ ngày càng khắt khe hơn và sẽ đưa các cô gái vào thế mắc kẹt.

Cô Linda nói: “Điều mà chúng tôi lo lắng nhất là việc các cô gái còn quá trẻ. Họ rất ngây thơ và rất dễ bị lạm dụng. Một số ít các cô gái tự trọng có thể nói không với những lời đề nghị khiếm nhã, nhưng phần lớn họ không thể cưỡng lại yêu cầu tình dục của khách hàng. Đây thật sự là một công việc rất nguy hiểm. Họ thật sự không biết tình dục là gì hoặc làm thế nào để tự bảo vệ chính mình”. Ước tính có 60% những cô gái mà Linda gặp đều bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 4.

Wong Ka-mui, nạn nhân xấu số trong việc "hẹn hò có thù lao".

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ là một trong những vấn đề đầu tiên mà các cô gái gặp phải. Nhưng Linda cho biết, họ sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn thế. Năm 2008, vụ một cô nữ sinh 16 tuổi tên Wong Ka-mui bị sát hại bởi một trong những khách hàng hẹn hò ở Thâm Thủy Bộ đã gây chấn động Hong Kong một thời gian dài.

Esther, một nạn nhân hiểu rõ mặt trái của việc “hẹn hò có thù lao" cho biết, cô trôi dạt đến ngành công nghiệp này ở tuổi thiếu niên khi sinh ra trong một gia đình đầy rắc rối, bố mẹ ly dị và cô được gửi cho người dì chăm sóc. Ở độ tuổi trưởng thành, Esther không có ai chăm sóc, dạy bảo, cô lao vào những cuộc chơi tệ nạn và sẵn sàng “hẹn hò có thù lao" kèm tình một đêm.

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 5.

Esther, người từng "hẹn hò có thù lao" và trải qua những ngày tháng đen tối.

Esther nói rằng, các khách hàng đều coi cô là gái mại dâm. Cô nói: “Bạn sẽ không biết được mình sẽ gặp ai, thậm chí bạn có thể gặp những người khác bạo lực. Khi họ tấn công, bạn không có sức chống cự. Một số người không cho sử dụng bao cao su, một số khác tìm cách chụp ảnh bạn”.

Esther không dám kể những chuyện này cho gia đình và bạn bè. Cô từng hai lần mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, một lần phải phá thai. Cuối cùng, khi bí mật của cô bị phát hiện, chồng sắp cưới đã sẵn sàng rũ bỏ cô không thương tiếc.

Ở tuổi 35, Esther quyết định rời khỏi thế giới “hẹn hò có thù lao" và tìm cách giúp đỡ, khuyến cáo những nữ sinh khác không được mắc sai lầm như cô. Cô khẳng định: “Đây là công việc có thể khiến bạn trở thành nô lệ, bạn sẽ mất đi nhân tính và trở thành một món đồ".

Khi lỗi lầm không phải từ trẻ vị thành niên mà người chịu trách nhiệm là phụ huynh

Đối với vấn đề “hẹn hò có thù lao", trong xã hội đã xảy ra sự tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích dồn vào trẻ vị thành niên và cho rằng các em là những kẻ “đào mỏ" không hơn không kém. Tuy nhiên, các nhà xã hội học cho rằng đây không phải vấn đề của một cá nhân mà là vấn đề của xã hội, trong đó trách nhiệm của nhà trường và các bậc phụ huynh đáng chú ý hơn hẳn.

Trên thực tế, có nhiều lý do khiến trẻ vị thành niên lầm đường lỡ bước như không được chăm sóc tận tình, xuất thân trong gia đình khó khăn, bị áp lực nợ nần, ảnh hưởng bởi lối sống chú trọng vật chất của bố mẹ,...

Xu hướng “hẹn hò có thù lao ở Hong Kong: Một thể loại biến tướng của lạm dụng tình dục trẻ em và hậu quả đáng sợ nếu lún sâu - Ảnh 6.

Để ngăn chặn vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh các chương trình giáo dục trong nhà trường. Từ năm 2011, Cơ quan Giáo dục Hong Kong đã đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 về mối nguy hiểm của việc “hẹn hò có thù lao" cũng như tác hại của mạng xã hội.

Ngoài ra, trong các giáo trình giáo dục cần phải giải thích rõ về tình yêu, hôn nhân, giới hạn của các cử chỉ thân mật. Bên cạnh đó, đối với những hành vi đi quá giới hạn, hay những người dùng tiền vật chất để dụ dỗ trẻ vị thành niên quan hệ tình dục cần phải trừng phạt thật nặng. Sau cùng, đối với những nữ sinh đã tham gia “hẹn hò có thù lao" cần phải được giáo huấn và giúp các em nhận thức rõ việc này là hành vi mua dâm.

(Nguồn: SCMP)