Một chú voi con đực đã thiệt mạng thương tâm sau khi bị xe tải đâm trúng trên tuyến đường Đông-Tây (Jalan Raya Timur-Barat), đoạn Gerik-Jeli. Theo thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/5. Báo cáo cho biết vụ việc đáng tiếc diễn ra vào thời điểm chú voi con đang qua đường.
Một đoạn video dài 71 giây, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh voi mẹ tuyệt vọng dùng vòi đẩy chiếc xe tải, không rời đi, như thể cố gắng cứu sống con mình. Voi mẹ sau đó đã ở cạnh chiếc xe suốt 5 tiếng trước khi được các chuyên gia hỗ trợ rời đi. Hình ảnh đau lòng này đã làm dấy lên nỗi buồn sâu sắc và sự phẫn nộ từ hàng ngàn người.
Voi mẹ buồn bã đứng cạnh nơi voi con thiệt mạng
Giám đốc Sở Bảo vệ Động vật hoang dã và Vườn quốc gia Perak (Perhilitan), Yusoff Shariff, xác nhận vụ việc, cho biết đội của ông nhận được thông báo vào khoảng 3h30 sáng. “Theo quan sát ban đầu, một chú voi con đực, khoảng năm tuổi, đã chết sau khi bị xe tải đâm trong lúc cố băng qua đường”, ông cho biết.
Ông cho biết thêm, nhân viên của sở đã được điều động đến hiện trường để theo dõi và đưa voi mẹ đến khu vực an toàn hơn. Voi mẹ, ước tính 25-27 tuổi và nặng khoảng 2,2 tấn. Xác voi con sau đó được đưa ra khỏi gầm xe và sẽ được chôn cất theo quy trình xử lý động vật hoang dã.
Voi mẹ nán lại nhiều giờ sau khi voi con gặp tai nạn
Trong khi đó, theo Sinar Harian, đoạn video ghi lại cảnh voi mẹ tuyệt vọng cứu con đã thu hút hàng triệu lượt xem với 3.600 lượt chia sẻ, 9.800 lượt phản ứng và hơn 2.000 bình luận sau khi được đăng tải. Phần lớn bày tỏ nỗi đau trước số phận của voi mẹ và sự bức xúc về các vụ va chạm giữa động vật hoang dã và phương tiện giao thông.
Sự kiện đau lòng này không phải là trường hợp cá biệt. Hồi năm ngoái, một con hổ Malayan bị đâm chết trên chính tuyến đường này, và các bộ phận cơ thể của nó sau đó bị lấy đi ngay tại nơi nó nằm.
Kể từ năm 2023, sáu con hổ đã chết do các vụ tai nạn giao thông ở Malaysia, trong đó có hai vụ xảy ra trong vòng hai tháng trên chính tuyến đường này.
Tại khu vực này, các nhà bảo tồn và những người dân quan tâm từ lâu đã kêu gọi thực thi nghiêm ngặt giới hạn tốc độ, cải thiện hệ thống chiếu sáng và quan trọng nhất là xây dựng các lối đi dành riêng cho động vật hoang dã để giảm thiểu các vụ tai nạn chết người liên quan đến các loài nguy cấp.