Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng nặng, đi chữa trị trong túi vỏn vẹn 3 triệu đồng

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:52 30/05/2023

Cháu bé được 6 tháng tuổi, bị bỏng nặng 2 tay, bụng và nửa mặt do anh trai 2 tuổi chơi cùng, đẩy xe vào bếp củi đang cháy mà không ai biết. Đưa bé đến viện chữa trị, gia đình còn vỏn vẹn hơn 3 triệu, không đủ để tạm ứng nhập viện.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 29/5 tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Theo lời kể của anh Lý A Lùng (bố cháu bé), thời điểm này bố của bé không có nhà, mẹ làm việc ngoài sân. Cháu bé 6 tháng tuổi được mẹ đặt trong xe tập đi và chơi cùng anh trai 2 tuổi, bất ngờ người anh trai đẩy bé vào bếp lửa đang cháy khiến bé 6 tháng tuổi bị bỏng nặng.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng nặng, đi chữa trị trong túi vỏn vẹn 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Cháu bé 6 tháng tuổi bị bỏng rất nặng (ảnh: MXH)

Anh Lý A Lùng cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, người anh trai 2 tuổi khóc to, chạy ra ngoài thì mẹ bé mới biết và gọi ngay cho tôi. Lúc phát hiện ra, bé đã ngất lịm đi, do không hiểu biết nên gia đình có bôi xăng sơ cứu vào nhằm làm mát khiến vết bỏng càng nặng hơn. Bé được đi cấp cứu tại trung tâm y tế Huyện Mường Chà và được chuyển lên bệnh viện bỏng quốc gia vào khoảng hơn 3 giờ sáng".

"Sự việc xảy ra quá đột ngột, khi đó tôi đang đi làm. Nghe tin con bị như vậy, tôi hoảng hốt chạy về ngay, sau đó vay mượn của hàng xóm được 4 triệu đồng đưa con đi cấp cứu. Rất may khi chuyển tuyến viện cho con, gia đình được được xe cứu thương hỗ trợ trẻ em dân tộc vùng cao đưa xuống. Khi xuống tới bệnh viện Bỏng Quốc gia, sau khi chi trả mọi chi phí, gia đình còn hơn 3 triệu, không đủ để tạm ứng nhập viện, nhưng tình trạng của cháu bé nguy kịch nên các bác sĩ đã hỗ trợ", anh Lùng nói.

Xót xa bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng nặng, đi chữa trị trong túi vỏn vẹn 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Khi xuống tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sau khi chi trả mọi chi phí, gia đình còn vỏn vẹn hơn 3 triệu (ảnh: MXH)

Bố cháu bé cũng cho biết, cháu bé 6 tháng tuổi được bác sĩ kết luận bị bỏng hơn 20%, phần ngực, tay, chân bị bỏng rất nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày