Xôn xao dàn phù dâu nhí bê tráp ở Vũng Tàu: Người ủng hộ vì dễ thương, người phản ứng do không đúng truyền thống

Tùng, Theo Nhịp Sống Việt 16:56 12/06/2020

Một đám hỏi ở Vũng Tàu đã có dàn phù dâu bê tráp đặc biệt, đó là những bé gái trong độ tuổi mầm non. Hình ảnh về đám cưới này đang nhận nhiều tranh cãi từ cư dân mạng, người thì ủng hộ, người lại phản đối vì không đúng với truyền thống cưới hỏi Việt Nam.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền loạt hình ảnh chụp một đám ăn hỏi có dàn phù dâu bê tráp là những bé gái mầm non. Những hình ảnh này đã nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều từ cư dân mạng, người nhận xét là khá dễ thương, người lại cho rằng có phần phản cảm vì không phù hợp với phong tục cưới hỏi truyền thống.

Được biết, đám hỏi này được tổ chức ngày 8/6 vừa qua tại Vũng Tàu.

Xôn xao dàn phù dâu nhí bê tráp ở Vũng Tàu: Người ủng hộ vì dễ thương, người phản ứng do không đúng truyền thống - Ảnh 1.

Đám hỏi có dàn phù dâu đặc biệt ở Vũng Tàu

Theo những hình ảnh được đăng tải, đám ăn hỏi có dàn phù dâu bê tráp là những bé gái còn rất nhỏ tuổi, mặc đồng phục váy xòe màu đỏ - đen và trang điểm xinh xắn. Phía nhà trai, đội hình bê tráp vẫn là những nam thanh niên cao ráo, ăn mặc bảnh bao, lịch sự.

2 bên phù dâu, phù rể thực hiện nghi lễ trao tráp đúng theo phong tục, cũng được cô dâu và chú rể tặng những bao lì xì đỏ lấy duyên. Sau đó, dàn phù dâu nhí cũng vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể tại đám cưới.

Dàn phù dâu, phù rể đôi bên thực hiện nghi lễ trao quả như truyền thống

Xôn xao dàn phù dâu nhí bê tráp ở Vũng Tàu: Người ủng hộ vì dễ thương, người phản ứng do không đúng truyền thống - Ảnh 3.

Cô dâu, chú rể trao lì xì đỏ cho phù dâu, phù rể

Khi những hình ảnh trên được đăng tải lên mạng xã hội, một luồng ý kiến nhận xét việc để các bé gái bê tráp là bình thường, như kỷ niệm dễ thương đối với cô dâu, chú rể. 

"Có sao đâu nhỉ, các cháu vui vẻ, bố mẹ đồng ý là được".

"Mình thấy dễ thương mà, có nhất thiết phải là thanh niên bê tráp đâu".

Tuy nhiên ở luồng ý kiến ngược lại, nhiều người lại phản đối vì cho rằng không hề phù hợp với tập tục truyền thống. Bê tráp là nghi lễ cưới hỏi truyền thống, đội hình bê tráp thường là những chàng trai, cô gái thanh niên chưa lập gia đình, không nên nhờ các cháu nhỏ như vậy.

"Thiếu gì người đâu mà lại nhờ các cháu nhỉ, nhìn không thuận mắt chút nào".

"Bưng quả là chỉ nhờ nam thanh nữ tú chưa lập gia đình thôi, như 1 hình thức trao duyên, chứ các cháu nhỏ thế này trao duyên cái gì".

"Không nên nhờ các cháu thế này, ví dụ 2 bên đều là trẻ em còn đỡ, đằng này bên nhà trai lại là mấy thanh niên".

Xôn xao dàn phù dâu nhí bê tráp ở Vũng Tàu: Người ủng hộ vì dễ thương, người phản ứng do không đúng truyền thống - Ảnh 4.

Dàn phù dâu nhí chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, cô dâu trong đám hỏi trên có tên Minh Tâm, 24 tuổi, sinh sống tại Vũng Tàu. Trước những ý kiến trái chiều về đám hỏi của mình, Minh Tâm cho hay: "Mình muốn có một đám cưới đặc biệt nên nảy ra ý tưởng sắp xếp dàn phù dâu nhí như thế. Dì của mình lại là giáo viên mầm non nên việc trao đổi với phụ huynh để nhờ các bé đến giúp đỡ mình trong lễ ăn hỏi cũng khá thuận lợi. Các bé cũng rất thích thú khi được thử sức trong vai trò mới thế này.

Mình có đọc được nhiều bình luận lo sợ các bé không bê được đồ nặng, có thể bị té ngã nhưng thật sự là các bé chỉ đứng chụp ảnh cho đẹp thôi. Còn việc bê lễ là nhờ dàn phù rể hết cả. Còn chuyện mất duyên hay không thì chỉ là do cách nghĩ của mọi người. Các bé thích thú, phụ huynh cũng đồng ý thì có gì mà phải lo lắng nữa".

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.