Xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan: Tạm dừng phiên tòa

Trần Thái, Theo nld.com.vn 11:11 10/04/2025
Chia sẻ

Ngày 9-4, TAND Cấp cao tại TP HCM quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

Bà Lan là cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mục đích của việc tạm dừng này là để làm rõ một số vấn đề liên quan đến tài sản và tiền bạc. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 14-4.

Trong phiên xử này, bị cáo Lan đã đề nghị HĐXX làm rõ việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà bị cáo đã cho ngân hàng mượn. Bị cáo Lan cũng yêu cầu xác định cụ thể số tiền 403.000 tỉ đồng mà SCB đã sử dụng trong quá trình tái cơ cấu, và đề nghị được hoàn lại phần tiền tăng vốn chưa thực hiện. Ngoài ra, bị cáo Lan mong muốn được cấn trừ tài sản để bù vào trách nhiệm trong tội "Rửa tiền" với số tiền 415.000 tỉ đồng.

Do giá trị tài sản liên quan rất lớn, có thể ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP HCM.

Phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 được mở từ ngày 25-3 nhằm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lan và 27 bị cáo khác, sau khi bản án sơ thẩm được tuyên vào tháng 10-2024.

Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Lan bị tuyên án tù chung thân với ba tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo cáo buộc, bị cáo Lan chỉ đạo phát hành 25 lô trái phiếu không có thật thông qua các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ hơn 35.000 nhà đầu tư. Bị cáo Lan cũng bị xác định đã rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển lậu 4,5 tỉ USD ra nước ngoài. Những hành vi này được cho là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nền kinh tế.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Nhiều bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Trong các buổi xét xử, bị cáo Lan khẳng định mình không trực tiếp phát hành trái phiếu, mà chỉ "cho mượn" công ty để giúp SCB trong lúc khó khăn. Bị cáo Lan cũng bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả.

VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, do bị cáo Lan đã khắc phục được khoảng 8.000 tỉ đồng, VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan.

Dự kiến, các cơ quan chức năng còn có thể thu hồi thêm khoảng 15.000 tỉ đồng từ tài sản khác.

Hiện tại, phiên tòa vẫn trong giai đoạn tranh luận. Dù đã thu được một phần tiền bồi thường nhưng với số tiền và tài sản quá lớn, việc thi hành án vẫn là một thử thách.

Hàng chục ngàn nhà đầu tư vẫn đang mong đợi một phán quyết công bằng để có thể lấy lại quyền lợi của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày