Xét về mức độ khốn khổ vì fan quá khích, VFF cũng phải chào thua Malaysia

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 22:18 15/11/2018

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Malaysia (FAM) là hai tổ chức đau đầu về CĐV nhà nhất tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây.

Đóng phạt hơn 3 tỷ đồng trong 4 năm vì CĐV nhà

4 năm qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp phạt 138.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) chỉ tính riêng những vấn đề liên quan đến CĐV nhà.

Gần đây nhất, FAM dính vạ vì CĐV nhà chế bài hát châm biếm gọi người Brunei và Singapore là "chó" tại SEA Games 2017. Liên đoàn bóng đá châu Á phạt FAM mỗi trận 15.000 USD vì để CĐV có hành vi phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, FAM còn phải nộp phạt rất nhiều những án kỷ luật nhỏ khác liên quan đến CĐV. 

LĐBĐ Malaysia chịu đòn nặng nề về kinh tế ở SEA Games năm đó khi phải nộp phạt tổng cộng 56.000 USD.

Xét về mức độ khốn khổ vì fan quá khích, VFF cũng phải chào thua Malaysia - Ảnh 1.

CĐV Malaysia không chỉ đốt pháo sáng, nhiều CĐV rất cực đoan trong vấn đề dân tộc và hung hăng. Ảnh: The Straits Times.

Với việc sở hữu nhóm CĐV Ultras cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á, Malaysia luôn đem đến nỗi khiếp sợ cho các đối thủ trong những chuyến làm khách. Thế nhưng, chính nhóm CĐV này cũng khiến bóng đá Malaysia gặp nhiều hệ luỵ trong quá khứ.

Năm 2014, FAM mất 10.000 USD vì CĐV gây rối trong trận giao hữu giữa đội tuyển Malaysia và Philippines. Đến cuối năm, vụ việc CĐV Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam tại SVĐ Shah Alam trong khuôn khổ bán kết AFF Cup 2018 là vết nhơ lớn với bóng đá nước này. FAM bị phạt 30.000 USD. 6 CĐV Malaysia bị bắt giữ và cấm đến sân vĩnh viễn.

Một năm sau, CĐV Malaysia ném pháo sáng cực nhiều xuống sân trận Malaysia gặp Saudi Arabia thuộc vòng loại World Cup 2018. Vụ việc tồi tệ đến nỗi FIFA phải vào cuộc. Malaysia bị xử thua 0-3, trận tiếp theo gặp UAE vẫn được đá sân nhà nhưng không có khán giả. FAM nhận trát phạt 42.000 USD, cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Xét về mức độ khốn khổ vì fan quá khích, VFF cũng phải chào thua Malaysia - Ảnh 2.

CĐV Malaysia ném pháo sáng xuống sân ở trận đấu giữa đội nhà với Saudi Arabia năm 2017. FAM bị phạt 42.000 USD, đội tuyển Malaysia phải đá trên sân không khán giả sau đó. Ảnh: The Star.

Xét về mức độ khốn khổ vì fan quá khích, VFF cũng phải chào thua Malaysia - Ảnh 3.

Những án phạt dành cho FAM liên quan tới CĐV nhà trong 4 năm qua. Ảnh: Hiếu Lương.

VFF sợ nhất pháo sáng

3 năm gần nhất, VFF đều nhận một án phạt liên quan đến việc CĐV đốt pháo sáng. Năm 2016, một vài CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên SVĐ QG Mỹ Đình trận bán kết AFF Cup với Indonesia.

Đến năm 2017, CĐV Việt Nam lại đốt pháo sáng trên SVĐ Olympic của Campuchia trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019. Gần đây nhất, VFF bị phạt 12.500 USD vì CĐV đốt pháo sáng tại bán kết ASIAD 2018, trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Thế nhưng, sự cố đáng tiếc nhất phải kể đến sau trận đấu giữa Việt Nam gặp Indonesia tại Mỹ Đình năm 2016. Sau khi chỉ có thể hoà 2-2 trước đội tuyển xứ vạn đảo trong 120 phút, thầy trò HLV Hữu Thắng dừng bước tại bán kết AFF Cup 2016. Sau trận, một nhóm CĐV Việt Nam ném đá vỡ cửa kính xe chở đội Indonesia khiến 2 thành viên bị thương nhẹ.

Đây là lý do vì sao pháo sáng bị cấm ở sân vận động. Thực hiện: Đình Anh.

AFC lập tức vào cuộc, phạt VFF 28.000 USD. Cộng với 10.000 USD tiền phạt đốt pháo sáng, VFF thiệt hại 38,000 USD. Để so sánh, phần thưởng cho đội tuyển Việt Nam giành hạng 3 năm đó đạt ngưỡng 50.000 USD.

Theo bộ quy tắc do Uỷ ban đạo đức và kỷ luật AFC ban hành, nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng, án phạt sẽ còn tăng cao. Nặng nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá trên sân nhà không khán giả hoặc sân trung lập ở trận tiếp theo.

Xét về mức độ khốn khổ vì fan quá khích, VFF cũng phải chào thua Malaysia - Ảnh 5.

3 án phạt gần nhất của AFC dành cho VFF đều liên quan đến vấn đề pháo sáng. Ảnh: Hiếu Lương.