Xe ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn

Bảo Anh, Theo Người lao động 11:58 16/07/2019

Điều khiển xế hộp gây tai nạn liên hoàn với 2 xe máy và 1 xe máy điện, khiến 5 người bị thương, tài xế sau đó đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn.

Sáng nay 16-7, tin từ Đội CSGT Công an thị xã (TX) Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận tối qua trên địa bàn có xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương.

Xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Chưa dừng lại, xe ôtô tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS: 38F5–5755 do ông Thái Tự Long (SN 1976) điều khiển chở theo ông Thái Văn Bình (SN 1973), cùng trú ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 40 phút tối ngày 15-7, tại Km482 + 900, trên tuyến đường Quang Trung, thuộc địa phận tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, xe ôtô con mang BKS: 38A-037.59, do Lê Hữu Thập (SN 1993, trú ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 38F5-9982, do anh Thái Hạnh Phúc (SN 1983) chở theo ông Thái Thọ (SN 1967) cùng trú ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh.

Tiếp đó, chiếc xe ôtô con do tài xế Thập điều khiển lại va chạm với xe máy điện BKS: 38MDD2-063.41 do cháu Nguyễn Thị Trà M. (SN 2003, trú ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cả 5 nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu, 4 phương tiện bị hư hỏng.

Xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Chiếc xe ôtô con gây tai nạn rồi bỏ trốn bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn, tài xế Lê Hữu Thập không dừng lại mà đã điều khiển xe ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an TX Hồng Lĩnh đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an Đức Thọ tiến hành bắt giữ tài xế và xe ôtô con tại Km15, QL8A (thuộc địa phận xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.