Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 12:51 16/12/2021

Thời điểm ban đầu hoạt động, giá thuê xe được áp dụng 5.000 đồng/30 phút và 10.000 đồng/giờ với mỗi xe.

Sáng ngày 16/12, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Trí Nam tổ chức lễ triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn quận 1.

Theo đó, 500 xe đạp được Tập đoàn Trí Nam (chủ đầu tư) lên kế hoạch nhập về TP.HCM đầu tháng 11, trong đó 388 xe phục vụ cho thuê, còn lại dự phòng.

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 1.

Xe đạp được xếp thành hàng dài trong ngày khai trương, nhiều người tham gia trải nghiệm

Hệ thống xe được bố trí ở 43 vị trí trên vỉa hè một số tuyến đường quận 1, gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt; công viên, điểm du lịch... để phục vụ đi lại với các chặng đường ngắn. Mỗi trạm diện tích từ 10 - 15m2, cho 10 - 20 xe đậu 2 dãy.

Xe đạp sử dụng trong quá trình thí điểm là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G, bluetooth trên di động. Người dùng cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại rồi quét tìm trạm có xe ở gần, sau đó dùng ứng dụng này quét mã code mở khóa xe; đăng ký giá cước theo thời gian sử dụng.

Để tránh mất cắp, thất lạc, người dùng khi đăng ký cần cung cấp, xác minh thông tin cá nhân hợp lệ. Mỗi xe đạp cũng được gắn thẻ ID định danh. Thông qua phần mềm trung tâm, nhân viên vận hành có thể theo dõi lộ trình di chuyển của xe và người điều khiển.

Xe đạp sử dụng trong quá trình thí điểm là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã trực tiếp điều khiển xe đạp để trải nghiệm 1 vòng quanh đường Nguyễn Huệ (quận 1). Sau khoảng 15 phút trải nghiệm, ông Lâm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn.

"Đạp xe đạp rất khác so với ngồi trong ô tô cũng như ngồi trên xe máy và xe buýt. Được hít thở khí trời mát mẻ và đặc biệt là được ngắm cảnh quan của TP.HCM", ông Lâm chia sẻ.

Theo ông Lâm, trước mắt cho chủ đầu tư thuê mặt bằng đậu xe đạp miễn phí, sau một năm sẽ tính lại giá thuê. Bên cạnh đó, trong thời gian tới nếu mô hình xe đạp công cộng này thành công sẽ nhân rộng phạm vi hoạt động ra một số quận khác.

Thời điểm ban đầu hoạt động, giá thuê xe được áp dụng 5.000 đồng/30 phút và 10.000 đồng/giờ với mỗi xe. Đơn vị khai thác sau đó sẽ nghiên cứu đa dạng các loại vé. Trước mắt vào thời gian ban đầu, sẽ miễn phí 15 phút đầu để thu hút người dân sử dụng.

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 3.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM trực tiếp kiểm tra và trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng lần đầu xuất hiện ở TP.HCM

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 4.

Ông Lâm (áo trắng) trực tiếp đạp xe trải nghiệm 1 vòng đường Nguyễn Huệ cùng đại diện chủ đầu tư

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 5.

Sau Lễ khai trương, CSGT TP.HCM dẫn đoàn trải nghiệm xe đạp công cộng quanh quận 1

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 6.

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cùng người dân tham gia đạp xe trong ngày khai trương dịch vụ xe đạp công cộng

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 7.

Giỏ xe đạp có pin năng lượng mặt trời và vị trí để chai nước uống

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 8.

Người thuê xe đạp dịch vụ cũng được trang bị mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 9.

Người nước ngoài ở Việt Nam lâu năm tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 10.

Bạn trẻ thuê xe đạp công cộng di chuyển, tham quan thành phố

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 11.

Hầu hết người thuê đều khá thích thú với dịch vụ xe đạp công cộng lần đầu tiên ở TP.HCM

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 12.

Với 10.000 đồng/giờ, nhiều khách hàng thoải mái về thời gian đi xe đạp hơn

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 13.

Một số người đi xe đạp thể dục cũng trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 14.

43 trạm xe đạp công cộng đã lắp đặt, mỗi trạm được bố trí ít nhất 5 xe. Trong ảnh là trạm bên hông trụ sở UBND quận 1 (gần đường sách Nguyễn Văn Bình)

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 15.

Trạm xe đạp công cộng trước Nhà thờ Đức Bà

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 16.

Trong ngày đầu tiên khai trương, đã có vài người thuê xe đạp công cộng để trải nghiệm. Người thuê tại trạm này có thể trả xe tại trạm khác

Xe đạp công cộng có tính phí ở TP.HCM chính thức hoạt động: Bạn trẻ hào hứng bỏ tiền thuê đi dạo ngắm cảnh - Ảnh 17.

Trạm xe đạp công cộng trên đường Lê Duẩn, trước toà nhà Mplaza

Xe đạp công cộng có tính phí đầu tiên ở TP.HCM đi vào hoạt động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày