Xe của nghi phạm xuất hiện tại địa điểm tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật

Đình Đình, Theo Thời Đại 15:26 15/04/2017

Lực lượng chức năng thành phố Matsudo tiết lộ, chiếc xe của nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt tại Nhật đã nhiều lần xuất hiện trên camera giám sát tại những địa điểm quan trọng của vụ án.

Các quan chức điều tra thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết, ôtô của Yasumasa Shibuya - nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt tại Nhật đã nhiều lần xuất hiện trên camera giám sát, đặc biệt tại những địa điểm quan trọng của vụ án như: nơi phát hiện thi thể bé Lê Thị Nhật L., vị trí tìm thấy quần áo và cặp sách của nạn nhân...

Xe của nghi phạm xuất hiện tại địa điểm tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt tại Nhật.

Một người dân đã cung cấp cho cảnh sát đoạn phim từ camera hành trình trên xe ô tô của anh ta. Tuy chất lượng đoạn phim không cao, nhưng trong đó có thể nhìn thấy hình ảnh một bé gái giống bé L. và một người đàn ông đi theo ngay sau em. 

Nghi phạm Shibuya bị bắt lúc 8h sáng ngày 14/4 tại Matsudo, tỉnh Chiba, sau khi cảnh sát xác minh DNA của ông ta trùng khớp với một mẫu DNA tại hiện trường tìm thấy thi thể bé gái xấu số.

Xe của nghi phạm xuất hiện tại địa điểm tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật - Ảnh 2.

Nghi phạm được cho là có liên quan tới việc vứt xác bé L.

Shibuya bị nghi ngờ đã đem thi thể của bé L. vứt dưới một cây cầu bắc qua mương thoát nước ở Abiko trong khoảng thời gian từ 8h ngày 24/3 đến 6h45' ngày 26/3 .

Cảnh sát đã tạm giữ 2 chiếc ôtô của Shibuya (gồm một chiếc 4 chỗ màu bạc và một chiếc xe goòng màu đen) để điều tra. Họ nghi ngờ nghi phạm có thể đã sử dụng 1 trong 2 chiếc xe này để phi tang thi thể nạn nhân cùng các vật dụng của bé. 

Xe của nghi phạm xuất hiện tại địa điểm tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật - Ảnh 3.

Nhà Shibuya chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 300m.

Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hiện làm kinh doanh bất động sản. Ông ta từng là Hội trưởng Hội giám sát học sinh trường Tiểu học Mutsumi - nơi bé L theo học. Shibuya sống tại một khu chung cư trước cửa ga Mutsumi, cách nhà bé L. khoảng 300m.

Tuy cảnh sát không khẳng định người đàn ông kể trên là hung thủ giết hại bé L., nhưng chắc chắn ông ta có liên quan tới việc vứt xác bé gái người Việt tại Nhật.