Vụ việc xảy ra vào ngày 14/4/2024, khi người đàn ông họ Triệu (67 tuổi) sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) tự tháo pin xe điện và xách vào nhà sạc để tiết kiệm thời gian không ra trạm sạc.
Cảnh tượng này đã bị một người hàng xóm bắt gặp, khi bị người này nhắc nhở, ông Triệu phản bác rằng: "Điện nhà tôi sao tôi không được dùng để sạc pin, tôi muốn dùng điện kiểu gì là việc của tôi".
Nghe ông Triệu nói vậy, người hàng xóm lúc đó đang có việc gấp cần xử lý nên cũng không muốn đôi co thêm mà chọn cách bỏ đi.
Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như mong muốn của ông Triệu. Pin xe được ông cắm điện sạc từ khoảng 16 giờ chiều. Dự định sạc khoảng 8 - 9 tiếng pin đầy, ông Triệu sẽ xách pin xuống lắp lại vào xe. Chẳng ngờ sau đó ông Triệu ngủ quên mất.
Vào lúc 1 giờ 39 phút sáng, cả nhà ông Triệu bị đánh thức bởi một làn khói đen. Mọi người vội vàng chạy ra phòng khách kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bùng lên từ pin xe điện. Dù tìm mọi cách, gia đình cũng không dập được ngọn lửa này.
Nhất thời hoảng loạn, ông Triệu phải cầu cứu lực lượng cứu hỏa. Đội phản ứng nhanh đã có mặt trong thời gian ngắn nhất. Sau khi sơ tán cư dân khỏi nơi hỏa hoạn, đám cháy cuối cùng cũng được lực lượng cứu hỏa khống chế. Rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản cũng không quá lớn.
Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Baijia Hao.
Tại đồn cảnh sát, ông Triệu cúi đầu thừa nhận hành động sai lầm của mình. Chỉ vì tiết kiệm chút thời gian không muốn sạc pin tại trạm sạc quy định, ông Triệu đã phớt lờ cảnh báo của khu dân cư, thậm chí tranh cãi với hàng xóm để sạc pin xe điện tại nhà.
Hành động của ông Triệu sau đó bị xử lý theo tội cố ý phóng hỏa, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Tuy nhiên xét thấy hậu quả chưa quá lớn, ông Triệu cũng thành thật khai báo nên sau cùng ông Triệu chỉ bị phạt 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) và giam giữ 15 ngày.
Cùng ngày 14/4 hôm đó, tại Bảo Sơn (Thượng Hải) cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn với nguyên nhân tương tự. Theo đó một người đàn ông đã tự ý mang xe điện về sạc ở hành lang. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi xảy ra chập cháy, ngọn lửa bùng lên trong tích tắc khiến người dân sợ hãi.
Cháy do pin xe điện. Ảnh: Baijia hao
May mắn đội cứu cứu hỏa đã có mặt kịp thời nên không có thiệt hại về người nhưng tài sản ước tính thiệt hại hơn 20.000 NDT (Khoảng 70 triệu đồng).
Những vụ hỏa hoạn liên quan tới pin xe điện không phải hiếm gặp. Vào 08/10/2021 tại Quảng Châu (Trung Quốc) cũng từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên quan tới sạc pin xe điện tại nhà.
Được biết, ông Trần (58 tuổi) đã tự ý mang pin xe điện về sạc tại nhà. Vào khoảng 1 giờ sáng, bà Trần phát hiện pin xe có dấu hiệu "nóng" bất thường nên bảo chồng mang ra sân ở tầng 1 để "hạ nhiệt".
Không ngờ, vào lúc ông Trần xách pin xe vào thang máy, ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Trần vẫn bị bỏng 90% cơ thể. Sau 26 ngày chữa trị đầy đau đớn, người đàn ông tử vong vì các vết thương quá nặng.
Người đàn ông thiệt mạng vì mang pin điện về nhà sạc.
Khi pin xe điện bắt lửa, nó sẽ cháy rất nhanh. Chỉ trong 100 giây, ngọn lửa có thể tăng nhiệt độ lên tới 200°C. Vì xe điện sử dụng nhiều bộ phận bằng nhựa nên các bộ phận này sẽ cháy nhanh khi hỏa hoạn, tạo ra ngọn lửa và khói ở nhiệt độ cao.
Điều đáng lo ngại hơn là những loại khói này còn chứa nhiều loại khí độc hại có thể gây tổn thương thậm chí là tử vong nếu hít phải lượng lớn.
Thêm vào đó pin xe điện khi cháy thường không thể dập được lửa bằng bình cứu hỏa hay các cách thông thường. Bởi vậy khi thấy hỏa hoạn do pin xe điện, hãy gọi ngay cho lực lượng cứu hỏa trong thời gian nhanh nhất, đồng thời chạy ngay khỏi hiện trường để tránh bị bỏng hoặc ngạt khí độc.
Trong quá trình sử dụng, tuyệt đối không sạc pin xe điện qua đêm, sạc trong nhà hay gần các thiết bị dễ cháy khác để đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Lưu ý, khi mua xe điện hay thay pin xe điện hãy tìm các sản phẩm chính hãng, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.