Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1

AB, Theo Trí Thức Trẻ 06:58 15/10/2020

Dù không thể có sự phục vụ của Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha vẫn có được chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển trong màn so tài diễn ra vào ngày 15/10.

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 15/10, Bồ Đào Nha bước vào màn so tài với Thụy Điển tại vòng 4 UEFA Nations League với không ít nỗi lo bởi thiếu đi ngôi sao số 1 Ronaldo. CR7 đã bị phát hiện dương tính với Covid-19 và buộc phải trở về Ý cách ly hôm 14/10. Tuy nhiên, khi bóng lăn trên sân Alvalade, Bồ Đào Nha cho thấy họ vẫn là một đội tuyển đáng gớm dù không có sự phục vụ của siêu sao 35 tuổi

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 2.

Với sự cổ vũ của 5.000 khán giả nhà, Bồ Đào Nha dồn lên ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Phút thứ 2, Diogo Jota có cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. Ít lâu sau, đến lượt William Carvalho dứt điểm trúng cột dọc ở một tình huống thuận lợi

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không phải chờ lâu để có được điều mình cần. Phút 21, Jota có đường kiến tạo thuận lợi trong vòng cấm để tiền đạo Bernardo SIlva cứa lòng đẹp mắt đánh bại thủ môn Robin Olssen

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 4.

Bàn thắng sớm giúp tuyển Bồ Đào Nha chơi thoải mái hơn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Trong khi đó, Thụy Điển cũng có những cơ hội cho riêng mình nhưng lần lượt Victor Lindelof và Robin Quaison đã không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất phải kể đến pha dứt điểm trúng khung gỗ của Marcus Berg phút 35

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 5.

Trận này, ngôi sao thi đấu nổi bật nhất chính là Jota. Sau đường kiến tạo trước đó, phút 44, tân binh của Liverpool trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán từ cú dọn gỗ đẹp mắt đến từ Joao Cancedo

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 6.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha chủ động giảm nhịp độ của trận đấu nhưng vẫn tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong những pha phản công chớp nhoáng

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 7.

Ở một tình huống như thế, Jota đã có pha đi bóng lắt léo bên phía cánh trái trước khi dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này. Đây là pha lập công thứ 3 sau 7 trận cho Seleccao của chân sút 23 tuổi

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 8.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian còn lại và Bồ Đào Nha khép lại trận đấu với thắng lợi 3-0

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 9.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha nâng chuỗi bất bại của mình trên sân nhà lên con số 21. Họ cũng chưa từng thua trong khuôn khổ UEFA Nations League trong 11 trận đã qua

Xa Ronaldo không là bão tố: Bồ Đào Nha thắng đậm Thụy Điển trong ngày thiếu vắng ngôi sao số 1 - Ảnh 10.

Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng đấu của mình. Đội tuyển của Ronaldo có 10 điểm giống Pháp nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ

Ảnh: Getty