Trẻ em Việt "khát” nước nghiêm trọng chẳng kém Châu Phi

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 01/04/2014

Trong những ngày gần đây, hẳn chúng ta đã dần quen với các bài báo đề cập đến thực trạng thiếu nước uống sạch tại Việt Nam.

Từ vùng cao nguyên đá Hà Giang, nơi ngày ngày cô trò phải cùng nhau “cõng” những can nước sạch đến trường; cho đến mảnh đất cách thủ đô Hà Nội chưa đến 40km ấy vậy mà gần 1000 hộ dân phải sống bằng nước ao tù đọng. Thiết nghĩ, đã đến lúc nhìn lại tình hình khan hiếm nước tại Việt Nam trước khi phóng tầm nhìn sang tận Châu Phi?
 
Thêm một vùng đất “khát” nước uống sạch 
 
Đó chính là huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi có đến 20% hộ gia đình thiếu nước và hơn 50% hộ gia đình đang sử dụng nước giếng khoan, giếng đào và nước sông. Một nửa trong số đó đang sử dụng trực tiếp nguồn nước bẩn này mà không có bất cứ biện pháp xử lý nào, và đáng buồn thay, chỉ 1.6% người dân được hỏi hiểu được đầy đủ khái niệm thế nào là nước sạch. Nước uống sạch vẫn là vấn đề nhức nhối, không chỉ vào mùa khô mà cả mùa lũ dù nước dâng đến tận nóc nhà.
 
Người lớn chịu ảnh hưởng từ nguồn nước bẩn đã là một vấn đề, nhưng ngay cả trẻ em cũng phải chịu chung điều kiện như vậy thì thật là đau lòng. Trẻ em ở những vùng như Quảng Trị đây từ lâu đã là đối tượng “khát” nguồn nước uống sạch chẳng kém gì trẻ em Châu Phi, một thực trạng đau lòng mà ít người biết đến. 
 
Biến điều không thể thành có thể
 
Bạn đã bao giờ cầm trên tay một gói bột có khả năng lọc sạch nước bẩn? Đây không phải một phát minh được nhắc đến trong phim khoa học viễn tưởng, mà là một sản phẩm có thật đã được trao tận tay cho người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị.
 
Bên phải là loại nước mà ngày ngày người dân Hải Lăng vẫn dùng để uống
 
Bột lọc nước P&G được giới thiệu trước khi cho vào bình lọc
 
Gói bột lọc nước sau khi cho vào bình nước bẩn và khuấy lên 
 
Hiện tượng cặn bẩn “xoay vòng” trong làn nước
 
Một em học sinh thích thú nhìn cặn bẩn đọng lại dưới đáy bình
 
Hai mẫu nước trước và sau khi được lọc bằng gói bột lọc nước 
 
Nước bẩn sau khi lọc có thể uống ngay mà không cần đun sôi
 
Nụ cười hồn nhiên của các em học sinh khi được cầm trên tay cốc nước sạch
 
Mùa khô hay mùa lũ thì nước uống sạch đối với người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng đều “quý hơn vàng”. Thật không quá khi nói rằng gói bột lọc nước có khả năng đem đến nụ cười sáng trong cho những đứa trẻ vốn đã khao khát được uống nước sạch. 
    
Trên toàn thế giới, P&G sản xuất gói bột lọc nước hoàn toàn cho mục đích từ thiện với mong muốn “Mỗi giờ trôi qua cứu sống một mạng người” và đã cùng với các tổ chức nhân đạo cung cấp hơn 6 tỷ lít nước sạch đến 68 quốc gia trong 10 năm qua. Tại châu Á, chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” đã được chính phủ và nhân dân các nước Thái Lan, Philippines, Indonesia, Cam-pu-chia, Myanmar… đón nhận tích cực. Mục tiêu của chương trình là cứ mỗi giờ trôi qua giúp cứu sống một mạng người.
 
Tại Việt Nam, trước mắt chương trình sẽ cung cấp hơn 20 triệu lít nước sạch cho hơn 36.000 người dân và trẻ em tại 4 huyện của tỉnh Quảng Trị trong năm 2014 nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém, đặc biệt trong mùa bão lũ, với tổng giá trị dự án là 4,5 tỷ do công ty tài trợ... Công ty cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Trị và nhân rộng chương trình để cải thiện cuộc sống của người dân các tỉnh thành thiếu nước và chịu ảnh hưởng nhiều của bão lũ trong những năm sắp tới.
 
Để tìm hiểu thêm thông tin và theo dõi hướng dẫn lọc nước bằng gói bột lọc nước, hãy truy cập trang web:http://www.csdw.org/csdw/index.shtml.