Thủ phạm sát hại đại gia chè đã được di lý về Thái nguyên

Vietnamnet, Theo 13:52 30/01/2013

Sau khi bị di lý về Thái Nguyên để phục vụ cho công tác điều tra, 2 hung thủ ra tay sát hại đại gia chè Thái Nguyên được chuyển đến Bệnh viện A để tiếp tục điều trị.

Sáng 30/1, trao đổi với báo chí, Đại tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng phòng PC45, CA Thái Nguyên cho hay: Hiện, cả 2 đối tượng Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng đã được di lý về đến Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do sức khỏe đối tượng đang yếu nên cơ quan chức năng đã chuyển đối tượng đến để điều trị tại Bệnh viện A (Thái Nguyên).

Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Giết người, cướp của".

Thủ phạm sát hại đại gia chè đã được di lý về Thái nguyên 1
Đại tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng phòng PC45, CA Thái Nguyên

Trong bản sơ cung, cả Kiều và Tùng đều thừa nhận đã ra tay sát hại ông Vũ Dương Bình.

Cũng theo lời Đại tá Đỗ Văn Hùng, thì kế hoạch giết ông Bình đã được các đối tượng chuẩn bị từ trước.

Để thực hiện hành vi này, các đối tượng đã chuẩn bị bật lửa ga dạng súng côn, băng dính và dao nhọn.

Hiện trường vụ án cho thấy, nạn nhân bị chết do đa chấn thương; 11 vết đâm chủ yếu tập trung vào vùng cổ, mặt, đầu.

Trong đó, có một nhát dao “chí tử” ở cổ làm đứt động mạch và tĩnh mạch.

Sau khi phát hiện ông Bình đã tắt thở, các đối tượng đã kéo nạn nhân vào phòng tắm, lục lấy một số tài sản gồm 1 ví da (trong có các giấy tờ tùy thân, thẻ ATM), 2 ĐTDĐ và khoảng 10 triệu tiền mặt.

Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ trốn vào Nghệ An. Tại đây, chúng đã bán đi 1 ĐTDĐ của nạn nhân được 3,5 triệu để lấy tiền tiêu xài.

Thấy bị truy đuổi gắt gao, biết không thể chạy thoát, vào khoảng 18 giờ ngày 28/1, 2 đối tượng đã mua thuốc sâu để tự tử nhưng bất thành.

Theo cơ quan công an và hiện trường vụ án cũng khẳng định, để sát hại nạn nhân, phải có ít nhất 2 hung thủ ra tay.

Và, kế hoạch sát hại ông Vũ Dương Bình đã được đối tượng Kiều và Tùng bàn bạc một cách rất kỹ lưỡng.

Được biết, Linh Thị Kiều từng là nhân viên bán hàng trong công ty chè của ông Bình. Trong lần tình cờ trò chuyện với ông Bình, Kiều đã được vị đại gia này quý mến và hai người thường xuyên qua lại.

Chuyện quen biết với ông Bình được Kiều đem kể lại với Đỗ Văn Tùng là chồng “hờ” của mình. Đang trong lúc thiếu tiền tiêu xài, thấy ông Bình dễ gần, Kiều và Tùng đã lên kế hoạch giăng bẫy dụ ông Bình vào nhà nghỉ để sát hại.

Để thực hiện hành vi này, Kiều và Tùng đã thuê sẵn một phòng nhà nghỉ, chuẩn bị sẵn hung khí. Tùng nấp sẵn trong phòng, khi ông Bình vào phòng, Tùng đã chạy tới khống chế sau đó dùng dây trói người, dùng băng dính bịt miệng và sát hại ông Bình.

Trung tá Nguyễn Phương Nam – Phó trưởng phòng PC45, người trực tiếp chỉ đạo tổ công tác vào Nghệ An để truy bắt hung thủ cho hay: sau khi nhận được tin báo công Bình bị sát hại, Ban chuyên án đã xác định hung thủ số 1 là Linh Thị Kiều.

Tuy nhiên, khi tổ trinh sát có mặt tại nhà bố đẻ của Kiều thì phát hiện Kiều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cùng với một người đàn ông khác.

Trinh sát cũng xác định có thể đây là hung thủ trong vụ án giết đại gia chè Thái Nguyên gây chấn động dư luận.

Linh Thị Kiều từng có một đời chồng và 1 cô con gái. Sau khi ly di với chồng, Kiều có quan hệ tình cảm với Đỗ Thanh Tùng. Tùng là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày