Thủ đoạn trộm mới tại bãi giữ xe

CA TPHCM, Theo 15:50 24/05/2014

Khách gửi xe trong chung cư đa phần là người cư trú tại khu vực, người giữ xe đều quen mặt nên việc kiểm soát vé khá đơn giản. Kẻ trộm đã lợi dụng chính điều này để ra tay.

Công an Q.4, TP. HCM, đang thụ lý vụ “cướp tài sản” xảy ra lúc 13h5 ngày 19/3/2014 tại bãi giữ xe chung cư H2 (đường Hoàng Diệu P8, Q4).

12h30 ngày 19/3, hai thanh niên ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang chở nhau trên xe Exciter màu trắng xanh BKS 61D1-433.79, đến gửi tại bãi giữ xe chung cư H2.

Đến 13h5, một đối tượng kể trên điều khiển xe đến chỗ kiểm soát vé để làm thủ tục lấy xe ra ngoài. Đối tượng còn lại phía sau điều khiển xe SH 150i màu đỏ BKS 54T5- 6525 cũng trờ tới, một tay đút vào túi quần làm động tác lấy thẻ xe. Bảo vệ vừa nâng barie lên cho xe trước đi, lập tức cả hai phóng xe vọt qua trước sự ngỡ ngàng của người soát vé.

Vụ việc nhanh chóng được báo Công an P8, Q4 và chủ xe SH 150i là anh Lý Anh Minh (SN 1968, ngụ tại chung cư). Các camera trong đường hầm vào tòa chung cư đã ghi lại hình ảnh hai thanh niên trên, nhưng cả hai đều đeo khẩu trang nên rất khó nhận dạng. Sau khi vào gửi xe, một đối tượng nhanh chóng quan sát và chọn “con mồi” rồi bẻ khóa. Do nơi để xe SH 150i ở góc khuất, camera không quay được hành động trên. Camera không ghi nhận được hình ảnh hai đối tượng này đi bộ ra hay vào bãi gửi xe. Điều này khẳng định cả hai đã lưu lại bãi xe khoảng 30 phút. Biển số xe 61D1-433.79 của chiếc Exciter mà bọn chúng vào gửi được xác minh là biển số giả.

Đây là thủ đoạn trộm mới tại các bãi giữ xe. Chính vì thế một số bãi xe đã yêu cầu khách vào gửi phải tháo khẩu trang, kính... Các bãi giữ xe cần lắp đặt thêm camera tại các khu vực khuất để tiện theo dõi, giám sát; tập huấn cho nhân viên cảnh giác trước các thủ đoạn mới của bọn trộm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày