Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/02/2016

Thời tiết nóng, lạnh thất thường là lý do chính khiến các chủ vườn trồng hoa đào lâm vào tình cảnh bi hài khi người thì thu lãi đậm, người lại thua lỗ đau đớn.

Thắng lớn vì hoa đào được giá

Năm nay do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nóng, lạnh thất thường và nhiệt độ dịp cận Tết xuống quá thấp khiến nhiều diện tích hoa đào tại làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) ra hoa chậm, trượt Tết hoặc bị chết khô.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 1.

Một số cành đào của gia đình chị Hoa bị chết đã được cắt bỏ vứt ra rìa đường.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 2.

Những bông hoa đào nở le lói trên cành khô cứng như củi đã bị cắt bỏ.

Vì hoa đào khan hiếm hơn mọi năm trong khi nhu cầu thị trường tăng cao đã khiến giá bán buôn tại các ruộng trồng hoa tăng cao hơn so với mọi năm.

Bà Kim Loan, một người trồng hoa đào tại đây, cho biết: "Năm nay nhìn chung làng Nhật Tân ít hoa đào đẹp nên những nhà có hoa nở trúng Tết như nhà tôi bán rất được giá".

Bà Loan cho hay, gia đình bà trồng khoảng 2 sào hoa đào. Tổng doanh thu hiện chưa tính được vì nhiều gốc hoa đào còn chưa bán hết. "Tuy nhiên tôi dám chắc là lời hơn năm trước vì giá bán cao hơn trong khi chi phí đầu tư ban đầu không hề tăng".

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 3.

Giá một cành đào như trong hình là khoảng 500.000 đồng.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 4.

Những hộ dân năm nay có đào nở hoa trúng dịp Tết đều thắng lớn vì bán được giá cao hơn mọi năm.

Giá bán buôn tại ruộng đối với các cành đào tầm trung đều từ 300.000 đến 400.000 đồng/cành. Những cành lớn giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng. Riêng các cành to, tán đẹp, giá có thể lên tới tiền triệu".

Tương tự, anh Hùng (một nông dân khác) cho biết: "Năm nay nhìn chung thời tiết lạnh, hoa đào nở có thể giữ được lâu nên khách hàng rất ưa chuộng".

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 5.

Bà Kim Loan phấn khởi vì hoa đào của gia đình bà năm nay sinh lãi tốt.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 6.

Nhiều khách đến tận ruộng chọn mua hoa đào.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 7.

Vì thế, thời gian này, người dân đang rất hối hả thu hoạch hoa bán cho khách mua lẻ hoặc thương lái.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 8.

Nhiều nông dân chở hoa lên chợ Quảng Bá bán lẻ.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 9.

Các chuyến xe chở theo hoa đào tấp nập chạy liên tục quanh các ruộng đào ở Nhật Tân.

Theo anh Hùng, các hộ gia đình có hoa đào nở trượt Tết hầu hết là do tính toán sai thời điểm khoanh vỏ gốc hoặc tỉa lá. "Năm nay nhiều nhà nghe tin dự báo mùa đông ấm nóng, hoa đào nở sớm nên đã tỉa lá muộn, khiến hoa không nở kịp. Gia đình tôi tuốt lá sớm, một số gốc hoa bị nở từ Tết dương lịch, phải cắt bán sớm. Tuy nhiên, nhờ có đợt lạnh hãm lại nên phần lớn may mắn trúng đúng dịp Tết âm lịch", anh Hùng nói thêm.

Trong khi đó, bà Kim Loan lại cho rằng, các hộ dân trồng đào cành năm nay thu lãi tốt vì chi phí đầu tư thấp. Một gốc đào trồng để cắt cành thì khoảng 10 năm mới phải thay thế, tốn ít công chăm sóc trong khi đó, các hộ dân trồng đào bán cả cây hoặc đào rừng ghép mắt đào Nhật Tân thì chi phí lớn, chỉ cần vài cây nở trượt Tết là có nguy cơ thua lỗ.

"Một gốc đào rừng đẹp đã có giá từ 5 đến 7 triệu đồng, chưa kể tiền công chăm sóc. Hơn nữa, trồng loại đào này cũng phức tạp hơn. Đào Nhật Tân bán cả cây thì phải mất 2-3 năm mới cho cây đẹp nên chỉ cần một số ít các cây nở sai dịp cũng khiến người trồng có khả năng lỗ to hơn".

Nhiều người mất Tết vì đào nở sai dịp

Bên cạnh những hộ dân thu lãi lớn nhờ hoa đào thì năm nay, không ít người lại "méo mặt" vì loại cây này. Chị Hoa (chủ một ruộng hoa đào) cho biết, năm nay, hoa đào của nhà chị ra không đều, chất lượng kém nên bị tiểu thương ép giá thấp hơn mọi năm. "Tôi chưa tính toán kỹ lưỡng nhưng chắc là bị thua lỗ lớn. Hoa nhà tôi nhiều bông bị dập nát do mưa, các chồi, lộc và nụ hoa lại xỉn màu, thâm do quá lạnh nên giá bán không cao".

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 10.

Chị Hoa cho biết, hoa đào nhà chị nở sai dịp nên đã bán sớm cho thương lái với giá rẻ. Hiện tại chị đang làm đất để trồng các loại hoa khác, phục vụ các dịp lễ, Tết khác trong năm.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 11.

Thời tiết thất thường khiến người dân Nhật Tân kẻ cười, người khóc vì có nhà được mùa, có nhà không.

Chị cho biết, một cành đào nhỏ bán tại vườn chỉ có giá 30.000-40.000 đồng/cành, những cành lớn hơn, giá chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng/cành.

"Nói chung là không ăn thua. Năm nay rét nên gia đình tôi rất tốn công chăm sóc, nào là bọc nilon, thắp đèn, tưới nước ấm, kích cho hoa nở nhưng vẫn không ổn". Theo chị, việc thời tiết nóng ấm và lạnh quá mức, thay đổi thất thường khiến người nông dân không thể lường trước, từ đó dẫn đến việc tỉa lá, khoanh vỏ sai thời điểm.

Thời tiết nóng lạnh thất thường, người trồng đào Nhật Tân kẻ khóc người cười - Ảnh 12.

Nhiều hộ dân có ruộng hoa đào lơ thơ, chất lượng kém, nhiều cây bị chết và số khác ra hoa nhưng không đẹp, phải bán rẻ.

"Hơn nữa, thời tiết lúc nóng, lúc lạnh đã khiến nhiều cây hoa không thích nghi nổi bị chết, phải cắt bỏ. Các cây sống sót cũng ra hoa xấu, bán không được giá".

Tương tự, gia đình bà Thủy cũng lao đao vì nhiều cây hoa đào nở trượt Tết. "Nhà tôi không bị lỗ vì vẫn còn nhiều cây nở trúng Tết, hoa đẹp nên bán được giá cao. Nhiều cành có người trả 500.000-600.000 đồng. Tuy nhiên, công chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, che nilon năm nay quá tốn kém nên tính ra chỉ đủ bù chi phí bỏ ra ban đầu. Tính ra năm nay không có tiền lời để ăn Tết".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày