Sở Văn hóa yêu cầu báo cáo vụ nhân viên FPT cùng con trai tử vong tại Thái Lan

, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 09/05/2015

Trước sự việc một nhân viên FPT và con trai 4 tuổi tử vong bất thường khi đi du lịch ở Thái Lan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội đã có công văn yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch này báo cáo sự việc.

Liên quan đến vụ việc, anh Ngô Đức Tuấn (sinh năm 1978, là nhân viên đổi bảo hành nước ngoài, thuộc Trung tâm dịch vụ bảo hành FPT Trading) và người con trai 4 tuổi đã tử vong bất thường khi đi du lịch tại Thái Lan dịp nghỉ lễ 1/5, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội cho biết, Sở đã có công văn yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch Thái Lan báo cáo vụ việc.

Theo ông Động, công văn của Sở Văn hóa Hà Nội cũng đề nghị phía công ty trên phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình nạn nhân..

Như chúng tôi đã đưa, tranh thủ kỳ nghỉ lễ (30/4 – 1/5), công ty của chị Oanh (vợ anh Tuấn) tổ chức cho gia đình CBNV (khoảng 40 người) đi du lịch ở Thái Lan từ ngày 2/5 đến 6/5. Gia đình anh Tuấn có 4 người gồm vợ chồng anh và 2 người con trai. Chuyến bay dài gần 2 giờ đồng hồ từ Hà Nội tới Pattaya (Thái Lan). 

Tối 2/5, cả đoàn dùng bữa tại khách sạn với những món ăn quen thuộc như gà, sườn, mực, rau, trứng.

Khoảng 22h, cậu con trai út của anh Tuấn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn và luôn miệng kêu mệt, buồn nôn. Anh Tuấn cũng có dấu hiệu tương tự, kèm tiêu chảy. Đến 2h sáng ngày 3/5, thấy hai bố con không đỡ, vợ anh và cả đoàn đưa vào bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng, cậu con trai út của anh Tuấn có dấu hiệu trở nặng và qua đời.

Sức khỏe của Tuấn tốt hơn và đến sáng ngày 3/5 vẫn tỉnh táo kể lại cảm giác đau, khó chịu và muốn dứt bỏ các thiết bị, dây dợ ra khỏi người và nói muốn đi ngủ. Đến khoảng 15h chiều thì Tuấn mất.

Sau khi hai cha con anh Tuấn mất, cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa nhà hàng và khách sạn, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện, gia đình đang chờ kết quả pháp y từ phía cảnh sát Thái Lan để có kết luận chính xác nguyên nhân khiến hai bố con anh tử vong, liệu có phải vì ngộ độc thức ăn như dự đoán ban đầu hay không.

Chiều 7/5, thi thể anh Ngô Đức Tuấn và con trai đã được đưa từ Thái Lan về Việt Nam, hiện thi thể được quàn tại Nhà tang lễ  Phùng Hưng. Dự kiến, tang lễ sẽ diễn ra vào tuần tới, khi gia đình chọn lựa được ngày phù hợp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày