Sợ "đội quân" chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 01/02/2016

Nhiều gia đình lo sợ cá chép sẽ bị chích điện sau khi thả gần bờ nên đã thuê thuyền máy ra giữa sông để tiễn ông Táo về trời suôn sẻ.

Sáng ngày 1/2 (23 tháng chạp), người dân TP. HCM hồ hởi đến sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc, kênh Bến Nghé để thả cá tiễn ông Táo về trời. Theo phong tục dân gian, cá chép đỏ là phương tiện chính để đưa ông Táo lên chầu trời trong ngày 23 Tháng chạp. Hầu hết người dân đều thả ít nhất 3 con cá chép để tượng trưng cho 3 ông bà Táo quân.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 1.

 Hàng nghìn cá chép được chuẩn bị sẵn trong thùng để mang ra thả giữa sông.

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày ông Táo về trời, tại chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh), buổi sáng đã có nhiều người dân thành phố ra mé sông ven chùa thả cá. Bên cạnh đó, cũng có nhiều gia đình cũng đã thuê thuyền máy ra tận giữa sông Sài Gòn để thả cá vì sợ thả gần bờ sẽ bị đánh bắt hoặc chích điện ngay sau đó.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 2.

 Thuyền máy đưa người dân ra giữa sông để thả cá.

Những hộ gia đình thuê thuyền ra sông thả cá cho biết, với mỗi lần thuê họ phải trả 40.000 đồng/chuyến. "Năm nay cúng ông Táo, tôi mua khoảng 200 con cá chép loại nhỏ để thả. Với số lượng cá nhiều như thế khi được thả gần bờ tôi sợ cá sẽ chết hoặc bị "đội quân" chích điện như những năm trước nên phải thuê thuyền để ra sông thả cho suôn sẻ", chị Thanh Hà (quận Phú Nhuận) cho hay.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 3.

 Một số người thả cá chép gần bờ.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 4.

 Hàng trăm con cá chép nhỏ được hòa vào dòng nước "chở" ông Táo về trời.

Theo chị Hà, cá chép sau khi được thả ra bị bắt lại hoặc chết sẽ không may mắn vì thế chỉ còn cách ra giữa sông thả cá. 

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 5.

Người dân đã có ý thức hơn sau khi thả cá, túi ni lông được gói gọn lại bỏ thùng rác.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 6.

 Trẻ em được người lớn hướng dẫn cách thả cá chép tiễn ông Táo.

Sợ đội quân chích điện, người Sài Gòn thuê thuyền máy ra sông thả cá chép tiễn Táo quân - Ảnh 7.

 Cầu nguyện mọi điều tốt lành sau khi thả cá tiễn ông Táo về trời.