​Quảng Ninh thiệt hại 2.000 tỉ đồng do mưa lũ

Tuổi Trẻ, Theo 10:50 02/08/2015

Đêm 31-7 đến ngày 1-8, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa to trên 100mm đã gây ngập lụt, thiệt hại về người và tài sản cho một số địa phương.

Nước lũ tại thị trấn Tuần Giáo, Điện Biên chảy xiết cuốn trôi tất cả chướng ngại vật, xe máy, tài sản của người dân - Ảnh: Điện Biên Online

Tại Lai Châu, lúc 8g ngày 1-8 tại bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn xảy ra vụ sạt lở đất trên tỉnh lộ 127 vùi lấp chị Mùa Thị Khu (19 tuổi) và con trai 1 tuổi khi đi xe máy qua đây khiến hai người thiệt mạng. Địa phương đã huy động 50 người tìm kiếm.

Đến chiều 1-8, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể hai mẹ con bàn giao cho gia đình mai táng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường của Lai Châu gây khó khăn cho việc đi lại. Có 10 hộ gia đình ở khu tái định cư thủy điện Lai Châu ở thị trấn Mường Tè bị bùn đất tràn vào nhà phải di dời.

Lũ tràn vào thị trấn

Tại Điện Biên, mưa liên tục bảy giờ từ 1g-7g sáng 1-8 ở huyện Tuần Giáo lên đến 175mm gây ảnh hưởng, thiệt hại toàn bộ 19 xã, thị trấn của huyện này.

Đặc biệt, lúc 7g ngày 1-8 nước lũ đổ về suối Huổi Củ khiến đập ngăn nước nuôi cá bị vỡ kéo theo nhiều ao cá vỡ liên hoàn làm dòng nước lũ tràn về thị trấn Tuần Giáo, cuốn trôi nhiều xe máy, tài sản của người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Đức Hiển - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên - cho biết đến chiều 1-8,  nước ở thị trấn Tuần Giáo đã rút.

Nhiều hình ảnh và clip trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ chảy mạnh dọc theo tuyến đường ở thị trấn Tuần Giáo cuốn theo nhiều xe máy, xe đạp điện và bàn ghế, vật dụng của người dân.

Nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hại đồ đạc, vật dụng. Một cửa hàng kinh doanh xe máy bị nước lũ tràn qua làm hư hỏng hơn 50 xe máy và xe đạp điện.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đến chiều 1-8, trong đợt mưa lũ từ ngày 31-7 đến 1-8 huyện Tuần Giáo có bốn người bị thương.

Về tài sản có hai nhà bị cuốn trôi, 80 nhà bị ngập, 131 nhà bị sạt lở, năm nhà cạnh suối phải di dời. Nhiều tài sản bị cuốn trôi và hư hỏng như tivi, xe máy, tủ lạnh... Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Tuần Giáo ước tính khoảng 111 tỉ đồng.

1.300 khách du lịch ở Cô Tô đã về đến đất liền

Ngày 1-8 tại khu vực TP Hạ Long, P.Mông Dương (TP Cẩm Phả), huyện Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh đã tạnh mưa, buổi trưa và đầu giờ chiều trời bắt đầu hửng nắng. Tuy nhiên do lượng nước đọng lại trên đồi cao những ngày qua nên một số nơi vẫn xảy ra sạt lở.

Tại khu vực cầu 2 Vân Đồn (huyện Vân Đồn), sau hai ngày được thông xe đến rạng sáng 1-8 tiếp tục xảy ra sạt lở, hàng ngàn mét khối đất đá trượt xuống đường khiến giao thông giữa TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn bị chia cắt.

Tại TP Cẩm Phả, hàng chục máy xúc, máy bơm nước tiếp tục được đưa lên núi cùng với khoảng 300 công nhân hối hả dọn bùn thải tại khai trường than của Công ty CP than Mông Dương và hút nước trong các đường lò ra ngoài.

Theo thông tin từ UBND huyện Cô Tô, đến ngày 1-8 khoảng 1.300 khách du lịch mắc kẹt trên đảo một tuần qua vì mưa lũ đã được đưa vào đất liền an toàn.

17 người chết, 6 người mất tích

Ghi nhận tại khu vực TP Hạ Long, đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân bắt đầu trở lại bình thường. Sau khi nước rút, nhiều người dân ở các phường Hà Khánh, Cao Thắng... đã trở về dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn.

Theo ghi nhận tại một số chợ lớn trên địa bàn TP Hạ Long, giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ, tuy nhiên không có đột biến giá cả đối với các mặt hàng rau xanh, thịt, nguồn cung thực phẩm vẫn đảm bảo.

Các hộ tiểu thương cho biết giá thịt heo hiện nay tăng nhẹ thêm khoảng 10.000 đồng/kg. Một số mặt hàng rau xanh vẫn giữ nguyên giá, chỉ tăng nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng tùy loại rau củ.

Tuy nhiên, do sự cố vỡ đường ống nước nên một số khu dân cư bị cắt nước, nhiều hộ dân cho biết phải mua nước sạch với giá cao hơn gấp nhiều lần.

Bình thường Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh bán 8.000 đồng/m3 thì sau mưa lũ, nhiều hộ dân mua nước bên ngoài lên đến 80.000 - 100.000 đồng/m3.

Theo thông tin từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cơn mưa lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua đã gây hậu quả thiệt hại nặng nề làm 17 người chết, sáu ngư dân người Thanh Hóa hiện vẫn đang mất tích và nhiều người bị thương do mưa lụt, sạt lở đất đá, sập nhà; gần 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng...

Ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó riêng ngành than khoảng 1.000 tỉ đồng.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong đêm 31-7 đến 7g ngày 1-8 ở miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng ở ven biển Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái có mưa to đến rất to. Dự báo từ nay đến ngày 3-8, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng.

* Trưa 1-8, thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ chìm tàu làm sáu người mất tích trên vùng biển Cô Tô đã được tìm thấy tại khu vực gần đảo Mã Cháu (huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Nạn nhân tên Đặng Văn Toanh (38 tuổi, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa), là thuyền trưởng tàu TH-91287 TS. Trước đó chiều 27-7, chiếc tàu trên khi đang trên đường di chuyển từ Bạch Long Vĩ về Vân Đồn tránh trú mưa lớn, đến vùng biển thuộc đảo Cô Tô thì bị chìm.

Bố trí tái định cư cho dân bị bùn thải vùi lấp nhà cửa

Gần 100 hộ dân của khu 4 (P.Mông Dương) sinh sống dưới chân bãi thải Đông Cao Sơn vẫn phải tá túc tại trạm y tế, chưa thể trở về nhà. UBND TP Cẩm Phả cũng đang lên phương án bố trí tái định cư cho gần 100 hộ dân có nhà cửa bị bùn thải vùi lấp, bởi vị trí này được xác định là khu vực không an toàn cần phải di dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày