Quảng Nam: Chèo bè tre chơi, 3 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 15/11/2015

Sau khi đá bóng xong, 3 học sinh lớp 4 rủ nhau ra hố nước gần nhà chơi chèo bè không may bị trượt chân ngã xuống vũng nước sâu và tử vong.

3 nạn nhân được xác định là em Đặng Trần Hoàng Mẫn, Trần Hoàng Lâm và Trần Hữu Kha (9 tuổi, cùng trú tại thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 15/11, sau khi đi đá bóng, 3 em xuống hố nước sau trường để chơi chèo bè thì không may trượt chân ngã xuống vũng nước dẫn đến đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến hiện trường nhưng các em đã tử nạn.

1-a849c
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể của 3 em đã được vớt lên và đưa về nhà để lo mai táng.

Được biết, cả 3 em đều là học sinh lớp 4C, trường tiểu học Nguyễn Thành và đều là học sinh giỏi. Khu vực xảy ra đuối nước là hố nước nằm ở sau trường. Hố nước này do hợp tác xã cũ khai thác đất để bán nhưng không san lấp lại nên tạo thành hồ nước rất sâu.

2-a849c
Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Trao đổi với PV, ông Trần Phương Ái, Phó chủ tịch HĐND xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn với gia đình 3 em và sẽ hỗ trợ tiền để gia đình các em tổ chức mai táng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày