Phát hiện cả "kho đạn" nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Vietnamnet, Theo 19:13 19/10/2015

UBND TP. HCM ra quyết định tịch thu, sung công quỹ lô hàng 144.000 viên đạn nhập trái phép qua sân bay; hãng hàng không vận chuyển lô hàng này bị phạt 30 triệu đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất TP. HCM thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa phát đi thông báo cho hay, UBND TP. HCM có quyết định xử lý lô hàng 144.000 viên đạn mà đơn vị này khám phá, thu giữ từ tháng 4/2014.

2-15d58
144 ngàn viên đạn mã tử bị thu giữ khi nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, UBND TP. HCM có quyết định tịch thu, sung công quỹ toàn bộ lô hàng 144 ngàn viên đạn nêu trên. Đồng thời đơn vị vận chuyển lô hàng về Việt Nam, là hãng hàng không Turkish Airlines bị xử phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2014 qua kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, thu giữ lô hàng là 144.000 mã tử, loại đạn nổ được nhập trái phép về Việt Nam thông qua sân bay Tân Sơn Nhất. Được biết lô hàng chứa trong 60 thùng carton, do hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển theo hành trình Istanbul – Bangkok – TP. HCM.

1-15d58
Lượng lớn đạn chứa trong các thùng carton.

Sau đó vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. HCM tiến hành bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Ngay khi lô hàng bị phát hiện, tạm giữ, hãng hàng không Turkish Airlines có văn bản gửi các cơ quan chức năng xin tái xuất lô hàng, với lý do là "gửi nhầm". Tuy nhiên đề nghị này không được chấp thuận, đến nay cơ quan chức năng TP. HCM có hướng xử lý như đề cập trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày