"Nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu còn ở độ tuổi rất trẻ"

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 15/02/2016

"Đáng báo động trong số những ca ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu năm nay có rất nhiều còn ở trong độ tuổi rất trẻ. Người bị ngộ độc rượu thường có biểu hiện nói nhiều, sau đó mê sảng rồi cuối cùng là hôn mê…" - bác sĩ trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Chiều 14/2, thông tin với chúng tôi trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2016, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày hôm nay rất nhiều bệnh nhận đã được ký giấy ra viện hoặc chuyển tuyến dưới do đã được điều trị thuyên giảm.

Nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu còn ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 1.

 Các bác sĩ đang tích cực điều trị cho bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên tại các khoa chuyên môn, các bác sĩ dù trực và làm việc hết công suất nhưng việc đáp ứng số giường bệnh và máy thở vẫn không đủ nhu cầu cho những bệnh nhân nhập viện trong mấy ngày Tết vừa qua.

Tại Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, thông tin với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, trong dịp Tết năm nay có 7 ca ngộ độc rượu nặng nhập viện, trong đó có những ca ngộ độc nặng không thể qua khỏi, gia đình phải xin về. Điển hình như một ca ở Hà Nội (bệnh nhân hơn 50 tuổi) do uống rượu ở nồng độ cao, tiền sử nghiện rượu nặng, men gan tăng và gia đình đã xin về.

"Đáng báo động trong số những ca ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu năm nay có rất nhiều còn ở trong độ tuổi rất trẻ. Khi mới uống rượu thường có biểu hiện nói nhiều, sau đó mê sảng rồi cuối cùng là hôn mê…", bác sĩ Anh Tuấn cho hay.

Tuy nhiên, bác sĩ Tuấn cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm sẽ tăng cao sau Tết. Nguyên nhân là sau Tết đi làm trở lại sẽ có nhiều cuộc nhậu nhẹt gặp mặt đầu xuân, mừng tân xuân.

Nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu còn ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 2.

 Nhiều ca ngộ độc rượu trong ngày Tết.

Tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai), theo ghi nhận có nhiều trường hợp đang nằm cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, năm nay số bệnh nhân đến khám tăng hơn so với những ngày bình thường, đa số các ca đến khám đều là những ca nặng.

Theo bác sĩ Trang, phía khoa Truyền nhiễm cũng đã tăng cường hết số giường cơ hữu và số máy thở trong khoa, thậm chí còn tăng cường thêm từ khoa khác về, đa số các trường hợp nặng là liên quan đến viêm và tổn thương não. Trung bình độ tuổi nhập viện là những bệnh nhận nhân cao tuổi, bệnh nặng và ở tuyến dưới chuyển lên.

Không chỉ có ngộ độc rượu, số ca nhập viện do sử dụng ma túy trong đợt Tết cũng có khoảng 4-5 ca, nhiều ca do cấp cứu tại chỗ sai cách nên gây tổn thương nặng. "Những bác sĩ trực như chúng tôi rất lo ngại những ca nhập viện do ma túy đá, bởi họ thường dùng bạo lực hoặc bị ảo giác có ma quỷ đang giết mình. Vì thế, khi cấp cứu bệnh nhân "ngáo đá", họ liên tưởng bác sĩ giết người bạn đi cùng mình và sẵn sàng đâm sau bác sĩ, nhưng lúc đó bác sĩ sẽ không kịp phản ứng", bác sĩ Anh Tuấn cho biết.

Ngoài ra, Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, năm nay số ca nhập viện do uống phải thuốc trừ sâu, thuốc chuột cũng gia tăng. Theo thống kê, trong những ngày Tết, có nhiều ca nhập viện do uống phải các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt chuột.

Tương tự với rượu, bác sĩ khuyên, dù các cuộc gặp tân xuân vui vẻ đến mấy mọi người cũng nên có ý thức uống vừa phải. Dù rượu xịn, thậm chí cả rượu tây nếu uống quá ngưỡng cũng có những nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe. Vì khi uống quá nhiều rượu, say rượu sẽ gây ức chế hô hấp (thở yếu, thở chậm, ngừng thở, thở khò khè, ứ đọng đờm rãi), ho hoặc khạc yếu, giảm thân nhiệt (da lạnh), tụt huyết áp, hôn mê, nếu không được điều trị kịp thời sẽ tử vong.

Theo thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, Bệnh viện có hơn 1.000 bệnh nhân đến khám cấp cứu, 60% là do tai nạn giao thông. Trong số các ca bị tai nạn giao thông 2/3 bị chấn thương sọ não, 1/3 không đội mũ bảo hiểm. Chỉ có 2 trường hợp tử vong tại viện, nhưng có đến 23 trường hợp nặng xin về trong số này 17 ca bị tai nạn giao thông.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết, ngày đến khám cấp cứu thấp nhất là ngày 30 Tết với 100 lượt khám cấp cứu, sau đó tăng dần đến ngày mùng 3 Tết vọt lên 176 và ngày mùng 5 Tết là 166. Trong khi vào các ngày bình thường cao điểm cũng khoảng 150, nhiều nhất là 200. Ngoài tai nạn giao thông, còn các tai nạn sinh hoạt, đánh nhau, có 2 trường hợp do pháo nổ. Gần 30 ca mổ lớn nhỏ được thực hiện, trong đó đến 2/3 là các mổ lớn.

Ngày 13/2, Bộ Y tế cho biết, tính tới ngày mùng 6 Tết Bính Thân 2016, tại các bệnh viện trong cả nước đã ghi nhận tới hơn 2.200 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu, trong đó mùng 4 và 5 Tết đã có 230 trường hợp nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu với 1 ca tử vong.

Cùng với bệnh nhân ngộ độc rượu tăng cao, trong những ngày nghỉ tết vừa qua, các bệnh viện toàn quốc đã ghi nhận trên 3.400 người vào viện do đánh nhau, trong đó có 10 ca tử vong, tăng 2,5 lần so với Tết Ất Mùi. Số ca đánh nhau nhiều nhất rơi vào thời điểm Giao thừa. Trong 3 ngày nghỉ tết đầu tiên, cả nước có gần 2.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày