Nam thanh niên viết thư cho người yêu rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 01/04/2016

Khoảng 11h40 ngày 1/4, một nam thanh niên bỏ lại xe máy cùng đồ dùng trên cầu Chương Dương và nhảy xuống sông Hồng tự tử nhưng rất may được người dân cùng các chiến sĩ CSGT và tổ bảo vệ cầu cứu sống.

Theo đó, danh tính thanh niên được xác định là Đinh Văn A. (SN 1989, quê Nghệ An). Nam thanh niên này đã bỏ lại chiếc xe máy BKS 37F7-35.. và một túi xách bên trong có ví tiền, laptop... rồi nhảy khỏi cầu. Ngay sau đó, sự việc đã được người đi đường kịp thời phát hiện, thông báo với công an khu vực và tổ bảo vệ cầu để ứng cứu. 

Nam thanh niên viết thư cho người yêu rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử - Ảnh 1.

 Nam thanh niên đang được mọi người sơ cứu tại chỗ.

Được biết, khoảng 11h50 ngày 1/4, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, thượng úy Trần Xuân Quỳnh, thiếu úy Lê Thành Trung và tổ bảo vệ cầu nhận được tin báo có thanh niên đi xe máy lên cầu rồi bỏ xe lại và nhảy xuống sông Hồng. Ngay lập tức, thượng úy Quỳnh cùng thiếu úy Trung đã có mặt tại nhịp cầu số 6.  

Nam thanh niên viết thư cho người yêu rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử - Ảnh 2.

Nạn nhân đang chuẩn bị được đưa đi cấp cứu.

Sau khi khoanh vùng khu vực nam thanh niên nhảy xuống, Thượng úy Quỳnh và tổ bảo vệ cầu nhanh chóng trưng dụng một ca-nô tầm soát xung quanh vị trí anh này rơi xuống dưới sông. Nhờ phán đoán chính xác của tổ công tác nên nam thanh niên đã được cứu kịp thời khi dạt vào bãi giữa sông Hồng.

Sau khi đưa lên bờ, anh A. đã được mọi người tiến hành sơ cứu và thở trở lại.

Theo chia sẻ của những người chứng kiến, lý do nam thanh niên này tự tử là do có khúc mắc chuyện tình cảm với người yêu. Sau khi được đưa lên bờ, mọi người phát hiện một bức thư nam thanh niên này viết để lại cho người yêu tên T.N.. Tuy đã bị nước làm nhòe nhưng nội dung của bức thư vẫn có thể đọc được.

Nam thanh niên viết thư cho người yêu rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử - Ảnh 3.

 Bức thư nam thanh niên viết cho người yêu trước khi nhảy cầu tự tử.

Hiện Thượng úy Trần Xuân Quỳnh đang đưa nạn nhân đi cấp cứu và bàn giao vụ việc cho cơ quan Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày