Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 19:04 23/09/2013

Được cha mình là ông Huỳnh Uy Dũng (thường được biết đến với tên Dũng lò vôi) nhượng lại toàn bộ khối tài sản nghìn tỷ ngay trong ngày thôi nôi, cậu quý tử Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành người trẻ giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Đại Nam, với hơn 2.000 nhân viên trong tay và khối tài sản trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, đại gia tí hon sẽ chính thức làm chủ của rất nhiều công trình kiến trúc to lớn thuộc tỉnh Bình Dương của cha mình như: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, KCN Sóng Thần 2, KCN Sóng Thần 3, khu dân cư Trung tâm hành chính Dĩ An…

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 1
Lễ thôi nôi đồng thời là lễ nhận chức của Chủ tịch HĐQT Huỳnh Hằng Hữu

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 2
Cận cảnh sự đáng yêu của đại gia nghìn tỷ 1 tuổi


Dũng lò vôi là người đàn ông nổi tiếng nhất Bình Dương về mức độ giàu có với khối tài sản khổng lồ của mình. Ở Bình Dương, từ các cây xăng đến cửa hàng vật liệu xây dựng, xuất khẩu cao su thậm chí các hãng xe du lịch đường bộ lẫn đường thủy… cũng đều có liên quan đến sự đầu tư chính từ ông - dưới tên công ty Thanh Lễ. Không ngoa nếu nói rằng tất cả các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán ở tỉnh này đều được Dũng lò vôi thao túng.

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 3
Một cửa hàng xăng dầu của ông Dũng ở Bình Dương

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 4

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 5


Mặc dù chưa công bố nhưng theo các công ty kiểm toán thì khối tài sản khổng lồ của ông Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam nếu cổ phần hóa.

Ông Dũng bắt tay xây dựng khu du lịch Đại Nam vào ngày 2/9/2007. Khu du lịch này được Công ty Đại Nam đầu tư xây dựng với diện tích 450 ha, với vốn đầu tư lên đến 6.000 tỉ đồng và sử dụng khoảng 2.000 nhân công lao động để có thể vận hành nơi này. Đây là một khu du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu sinh thái, vườn thú công nghệ mới và đặc biệt là hệ thống đền chùa rất lộng lẫy nhưng không kém phần trang nghiêm.

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 6
Toàn cảnh KDL Đại Nam

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 7
Một góc đền thờ

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 8
Vườn thú sinh thái với hơn 700 loài, được đầu tư hơn 50 tỷ đồng


Riêng dự án khu dân cư Dĩ An, Bình Dương có diện tích lên tới hơn 660.000m2, nằm giữa 3 cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – Q.9, bên cạnh là hàng loạt các khu công nghiệp và các trường đại học lớn.

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 9

Trong khi đó, khu dân cư Sóng Thần có diện tích 28,1ha, đã chuyển nhượng 99% đất ở cho các hộ dân tái định cư cho khu công nghiệp Sóng Thần III. Ngoài ra, Dũng lò vôi hay đại diện hợp pháp hiện nay là tiểu đại gia Huỳnh Hằng Hữu còn là chủ đầu tư của khu đô thị thương mại Sóng Thần, với tổng diện tích hơn 6,1ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của công nhân, lao động cho khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và khu công nghiệp Đồng An liền kề.

Cả khu công nghiệp Sóng Thần II do công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, có diện tích lên tới hơn 400ha. Vốn đầu tư vượt 420 tỷ đồng, thu hút hàng loạt công ty nước ngoài đến đầu tư.

Mục sở thị khối tài sản khổng lồ của tỷ phú 1 tuổi 10

Khu công nghiệp Sóng Thần III được khởi công vào năm 1996 có mức vốn đầu tư ban đầu trên 1.000 tỷ với diện tích trên 533ha tại Phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Được biết, ông Huỳnh Uy Dũng  năm nay 54 tuổi, là người con của đất Bình Định, và từng là đại biểu quốc hội. Đại gia tí hon Huỳnh Hằng Hữu  không phải là con trai duy nhất của ông mà trước đó, với người vợ cả của mình, ông đã có hai cậu con trai. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ đáng ngưỡng mộ của ông chỉ được trao lại cho cậu quý tử bé nhất Huỳnh Hằng Hữu.