Một phụ nữ nguy kịch khi lao vào đám cháy cứu con

Lao Động, Theo 08:40 24/04/2015

Khoảng 2h sáng 23.4 bệnh viện Đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Cụt Thị Đanh (SN 1993, quê ở bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng toàn thân.

Người nhà nạn nhân cho biết, khi nhà của chị Đanh cháy to, tưởng 2 con đang ở trong, chị đã liều mình lao vào đám cháy để cứu. Không ngờ lúc đó 2 con chị Đanh đã nhanh chóng thoát ra và không bị thương. Hàng xóm chạy tới dập lửa cứu chị Đanh nhưng chị đã bị bỏng rất nặng.

Trao đổi với bác sỹ Trần Minh Long - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại khoa cho biết: “Hiện vết thương của bệnh nhân Đanh đang ở độ 1 - độ 4, chiếm 80% cơ thể, vết bỏng lan rộng từ đầu đến chân. Bệnh nhân bị hôn mê sâu, phải thở máy, suy thận cấp, vô niệu, tiên lượng rất xấu, đe dọa tính mạng, bệnh viện đang nỗ lực cứu chị Đanh”.

Được biết, gia đình bệnh nhân Cụt Thị Đanh có hoàn cảnh khó khăn, sống giáp khu vực biên giới Việt - Lào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày