KTS Võ Trọng Nghĩa và mơ ước "Phủ xanh mọi mái nhà"

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/03/2015

Trong talk-show "Văn hóa sự kiện và nhân vật" được phát ngày 13/3 trên VTV3, Kiến trúc sư (KTS) Võ Trọng Nghĩa đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh thành công mà anh đạt được trong thời gian gần đây.

Cái tên Võ Trọng Nghĩa không còn xa lạ trong giới kiến trúc cũng như người dân thành phố. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976, tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kỹ thuật Nagoya (Nhật Bản) năm 2002, nhận bằng thạc sĩ hạng ưu của Đại học Tokyo năm 2004.

Mới đây, công trình Nhà xanh do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã đoạt giải thưởng AR House Awards 2014 (giải thưởng kiến trúc quốc tế nổi tiếng do tạp chí kiến trúc lâu đời Architectural Review của Anh tổ chức hàng năm, để chọn ra duy nhất một công trình kiến trúc nổi bật và xuất sắc trong năm).

Công trình của KTS Võ Trọng Nghĩa cùng các cộng sự có tên “House for trees” (Ngôi nhà dành cho cây xanh) được xây dựng ở quận Tân Bình, TP HCM đã đoạt giải thưởng AR House Awards 2014

Công trình "Nhà Bình Thạnh" cũng đoạt giải thưởng Công trình của năm 2014 do tạp chí kiến trúc uy tín và nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ - ArchDaily bình chọn.

Trong buổi talkshow chương trình "Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật" trên VTV3, KTS Võ Trọng Nghĩa đã có những chia sẻ thẳng thắn làm người xem vô cùng thích thú và thán phục. Trong những câu chuyện mà KTS Võ Trọng Nghĩa chia sẻ, anh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "phủ xanh mọi mái nhà". Võ Trọng Nghĩa hy vọng rằng, với mỗi công trình anh làm ra thì sẽ có thêm một lượng cây xanh được trồng cho thành phố.


KTS Võ Trọng Nghĩa và những chia sẻ trong talkshow của chương trình "Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật".

Khi MC chương trình đặt câu hỏi với KTS Võ Trọng Nghĩa rằng, từ những công trình đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại có phải là khoảng thời gian để anh tập được tính kiên nhẫn hay là thời gian để anh có đủ kiên quyết nói rằng "Bây giờ tôi đã bắt đầu có tên tuổi rồi, theo tôi thì phải làm thế này, không thì thôi?". KTS cười và đáp: "Từ xưa đến nay tôi vốn không thỏa hiệp, tôi làm những công trình thỏa mãn cho chủ đầu tư nhưng cũng phải thỏa mãn cho chính mình, tôi luôn tự hỏi công trình đó có tốt cho xã hội hay không trước, rồi mới làm. Tôi không có nhu cầu làm ra một công trình mà lượng bê tông đổ xuống rất lớn nhưng lại trở thành thứ rác rưởi".

Theo KTS Võ Trọng Nghĩa, nghề kiến trúc và xây dựng đã tàn phá môi trường, tàn phá thế giới nên anh mong muốn làm ra những công trình có ích cho thiên nhiên và xã hội hơn. "Tất cả những công trình công ty tôi nhận thiết kế, tôi đều hỏi: "Có làm nhà cho cây không?". Người ta đồng ý thì tôi mới làm, đó là điều kiện đầu tiên. Nếu tôi làm một ngôi nhà 50 mét vuông, phải đảm bảo có 15 cây xanh đường kính 20 phân được trồng trong nhà", KTS chia sẻ.

Táo bạo hơn, trong buổi talkshow này, KTS Võ Trọng Nghĩa cho biết anh muốn thuyết phục chính quyền đưa ra quy định rằng nếu người dân muốn cải tạo nhà hay làm nhà mới thì cần phải có mái xanh mới được cấp phép hoặc hoàn công. Vì theo anh Nghĩa, có như vậy, người dân sẽ có một diện tích lớn để trồng rau sạch, hoặc trồng hoa, bonsai. Trước mắt có thể người dân sẽ cảm thấy không vui vì điều đó nhưng về lâu dài họ sẽ thích thú và thành phố càng có nhiều cây xanh.


Hình ảnh tương lai của khu phố cổ Hà Nội nếu các nhà đều trồng cây xanh trên mái.

MC lại đặt câu hỏi: "Có những người bền bỉ đi theo sự nghiệp của anh để so sánh công trình của anh giống nhau chỗ này, khác nhau chỗ kia ra sao, nó hay cái gì, dở cái gì, hơi hướng ở đâu, bản copy chỗ nào...  Có nhiều trang mạng liên tục chê bai, xâu xé các công trình của anh. Anh có cảm thấy bực mình không? Có nóng giận không?"

KTS bình thản trả lời: "Người ta có định kiến, có suy nghĩ và cách nhìn khác mình chứ. Lúc 4 năm trước, tôi rất bực mình nhưng bây giờ thì tôi "thương" những người như vậy. Tôi theo học thiền định nên tôi hiểu rằng cơn bực mình cũng giống như một trận bão trong lòng. Những con người bền bỉ như bạn nói đó, ngày nào họ cũng chịu những trận bão đó, chắc là quằn quại khủng khiếp lắm nên tôi rất thương và chia sẻ".


Một phần của nhà máy may ở TP HCM được cải tạo và chuyển đổi để tạo ra sự kết nối năng động giữa không gian nhà máy hiện có và văn phòng mới. Không chỉ thế, hai KTS chính Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto cùng KTS Kuniko Onishi, Nguyễn Việt Hùng còn đem lại một mặt tiền dịu mát cho tòa nhà.


Những khung cửa sổ lớn mở rộng tầm nhìn của các nhân viên ra bên ngoài dịu mát.

Với những thành công đạt được trong ngành kiến trúc, KTS Võ Trọng Nghĩa - người đem công trình xanh ở Việt Nam ra thế giới - vừa có mặt trong bảng đề cử của giải thưởng We Choice Awards ở hạng mục: Top 10 người có ảnh hưởng nhất năm 2014. 

Cổng bình chọn đã chính thức mở từ ngày 11/3-22/3/2015. Các bạn có thể theo dõi thông tin chi tiết về We Choice Awards và cách bình chọn cho KTS Võ Trọng Nghĩa tại đây.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày