Hàng nghìn người dự lễ đầy tháng 3 chú hổ trắng quý hiếm tại Thảo Cầm Viên

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 17:36 09/08/2015

Hôm nay (ngày 9/8), hàng nghìn người dân Sài Gòn đã tham dự lễ đầy tháng 3 chú hổ trắng quý hiếm tại Thảo Cầm Viên (quận 1 – TP. HCM).

Hổ trắng hiện là giống hổ rất quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao, đang đứng đầu trong danh sách những loài cần được bảo vệ. Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng, chăm sóc giống hổ này cũng gặp rất nhiều khó khăn vì khí hậu Việt Nam không hoàn toàn thích hợp đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tất cả cán bộ, công nhân viên công tác tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đến nay, một chú hổ cái trắng quý hiếm đã hạ sinh an toàn 3 chú hổ con rất "kháu khỉnh".

1-09460
Một chú hổ trắng con trông rất kháu khỉnh.

2-09460
Chúng có vẻ ngoài dễ thương tới nỗi, ngay cả trẻ em cũng muốn lại gần và tỏ ra rất thích thú, không hề có cảm giác sợ hãi.

Những chú hổ con này hiện đã tròn 1 tháng tuổi. Hôm nay, Thảo Cầm Viên lần đầu tiên tổ chức sự kiện lễ mừng đầy tháng cho cả 3 chú hổ con, thu hút hàng nghìn người đến dự.

Ông Bình, một người dân sống tại quận Bình Thạnh, TP. HCM chia sẻ: "Bình thường chỉ thấy hổ trắng trên phim ảnh nhưng hôm nay tôi mới được xem tận mắt. Phải công nhận là chúng rất đẹp, nhất là những chú hổ con nhìn rất đáng yêu, trông khá giống những con mèo hiền lành vậy".

"Đông người đến xem hổ quá nên phải chen mãi tôi mới chụp được mấy bức hình các chú hổ con. Nhìn chúng rất đẹp và đáng yêu", bà Nga, một khách tham quan khác, tâm sự.

4-09460

3-09460
Lễ mừng đầy tháng cho 3 chú hổ trắng thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.

10 (1)-09460
Chú hổ mẹ đang nằm cạnh các con nhỏ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các nhân viên tại Thảo Cầm Viên, hiện sức khỏe của cả gia đình bạch hổ này đều rất tốt.

Ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên, cho biết, cách đây 5 năm, Thảo Cầm Viên nhập một chú hổ bố (tên Lem) và một hổ mẹ (tên Luốc) từ vườn thú Elmvale - Canada về thuần dưỡng và ghép đôi. Sau một thời gian nuôi dưỡng, đến nay, đơn vị này đã nhân giống thành công một trong những giống hổ quý hiếm nhất thế giới.

"Đây là loài hổ chỉ sống ở khu vực Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc, Nepal. Hiện chúng được xem là loài động vật quý hiếm cần bảo vệ hàng đầu. Theo Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF), số lượng hổ từ năm 1900 đến 2013 giảm từ 100.000 con còn 3.200 con. Việc Thảo Cầm Viên nhân giống thành công giống hổ này thực sự là một tin rất đáng mừng và hoan nghênh", ông Hưng nói.

Theo lời ông Hưng, hiện nay, nhân viên làm việc tại Thảo Cầm Viên thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện của tất cả các chú hổ trắng được nuôi nhốt. "Đến thời điểm này cả 3 con và bố mẹ chúng đều phát triển khỏe mạnh", ông Hưng nhấn mạnh.