Lộ diện hình ảnh người phụ nữ đi cùng nghi can gây thảm sát
Liên quan đến vụ thảm sát ở Yên Bái làm 4 người tử vong tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vào chiều ngày 12/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái vừa có thông báo gửi C52 (Bộ Công an), công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, công an các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Yên Bái và đề nghị phối hợp truy tìm các đối tượng nghi vấn Đặng Văn Hùng (SN 1989) kẻ được cho là gây ra vụ thảm sát trên cùng Nguyễn Thị Hán (tên thường gọi là Hương, SN 1979, quê quán tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái), là người yêu được cho là bỏ trốn cùng đối tượng Đặng Văn Hùng.
Đối tượng Đặng Văn Hùng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Theo thông báo của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 12/8 tại thôn 16, xã Lâm Giang. Quá trình điều tra đã xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Hùng, hiện đối tượng Hùng không có mặt tại địa phương. Đối tượng Đặng Văn Hùng (quê quán ở xã Đồng Tuyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thường trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vốn là lao động tự do. Đối tượng có chiều cao khoảng 1,7 m, dáng cao người gầy, có sẹo cong 1cm đầu lông mày phải. Trong quá trình gây án, đối tượng này bị xây xát chân tay.
Nguyễn Thị Hán, người được cho là bỏ trốn cùng Hùng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Cùng với việc truy tìm đối tượng Đặng Văn Hùng, cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái cũng truy tìm Nguyễn Thị Hán (Tên thường gọi là Hương) được cho là người bỏ trốn cùng đối tượng Hùng sau khi đối tượng Hùng gây án. Hán (SN 1979, quê quán tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái, thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Theo tìm hiểu, bố mẹ đẻ của Hán đã mất cách đây mấy năm, bản thân Hán ở riêng rồi lấy chồng ở Đại Sơn (huyện Văn Yên, Yên Bái) sau đó sinh con với người chồng này.
Lán trên rừng nơi xảy ra vụ thảm sát.
Bên trong lán bị xáo trộn sau khi xảy ra sự việc.
Theo một số thông tin từ người thân nạn nhân Long, trước đó người phụ nữ tên Hán nhận bà Hoàng Thị Say (mẹ đẻ anh Long) làm mẹ nuôi. "Khoảng 6 tháng trước, chúng tôi thấy chị Hán lên rẫy cùng gia đình anh Long ở bên Lâm Giang để làm thuê. Đến khoảng 3 tháng thì thấy Hùng và Hán có quan hệ tình cảm với nhau", một người dân ở thôn 16, xã Lâm Giang kể lại.
Người dân bản nghèo mất ăn mất ngủ sợ nghi can về bắn người
Đáng chú ý trong vụ án mạng đặc biệt nguy hiểm này, mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã dốc toàn bộ lực lượng phong tỏa, chốt chặn các ngả đường, hướng lên núi... mà vẫn chưa bắt được nghi phạm Đặng Văn Hùng. Cũng chính vì chưa bắt được nghi phạm nên nhiều bà con ở xã Lâm Giang và các xã lân cận đều đang sống trong tâm lý hoang mang, lo sợ.
Sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân trong bản luôn lo sợ mất ăn mất ngủ.
Ông Mùa A Vừ, một người dân trong bản, nhà ngay sát bìa rừng cho biết, cả 2 ngày nay, gia đình nhà ông mất ăn mất ngủ vì sợ nghi can gây ra vụ thảm sát mang súng về làng bắn người.
“Người dân ở bản vốn là người hiền lành, chưa bao giờ nơi đây xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như thế. Hình ảnh hiện trường quá kinh hoàng khiến chúng tôi bị ám ảnh, cả đêm nơm nớp lo sợ cứ nhắm mắt lại nghĩ đến nghi can Hùng về làng”, ông Vừ sợ hãi kể.
Nhiều người dân mang trâu bò từ trên rừng về nhà.
Theo ông Vừ, tâm lý lo sợ nên nhiều người trong thôn không dám vào nương lấy rau ăn, làm nương rẫy, nhiều người mang trâu bò, tài sản trên rừng về nhà. “Hôm qua, có một anh vì sợ quá khi vào rừng lấy rau còn hô lớn: “Tao không làm gì đâu, tao vào lấy rau thôi mày đừng bắn tao”, ông Vừ chia sẻ.
Cũng trong trưa 14/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cùng Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và lực lượng công an huyện, bộ đội dân phòng, Cảnh sát cơ động đã có cuộc họp nhanh tại nhà văn hóa thôn 1, xã Văn Lâm, huyện Văn Giang để đánh giá, triển khai các bước phá án tiếp theo và trực tiếp xuống hiện trường nơi xảy ra sự việc chỉ đạo phá án.
Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội trực tiếp xuống hiện trường.
Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết cuộc truy sát nghi can Hùng đã bước sang ngày thứ hai, nhiều khả năng nghi can Hùng chưa ra khỏi địa bàn gây án nên cần phải tập trung lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng để trấn an lòng dân và an ủi linh hồn những người đã mất.
Lực lượng công an, cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát truy lùng hung thủ.
Theo Thiếu tướng Chiêu, vì nghi can Hùng là người địa phương, hay đi làm nương rẫy nên thông thuộc địa hình nơi đây, trong quá trình các lực lượng chức năng tiến hành rà soát cần để ý các hang động, khe suối, những lán người dân dựng để tránh việc bỏ sót đối tượng. Ngoài ra, cơ quan chức năng kết hợp công tác dân vận, vận động người dân phối hợp cùng để tìm ra hung thủ.
Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng cho biết, do nghi can Hùng khi chạy trốn có mang theo vũ khí là súng kíp, dao, tuy thô sơ nhưng nếu ở cự ly gần có thể gây ra sát thương lớn nên trong trường hợp vây bắt nghi can này nên tiến hành vận động đầu thú, kêu gọi đầu hàng… đường cùng bất đắc dĩ lực lượng chức năng mới phải nổ súng phòng vệ chính đáng.