Hà Nội: Hoãn tiêm vacxin 5 in 1 vì hàng trăm người chen lấn, xô đẩy đến ngất xỉu

Phương Thảo - Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 25/12/2015

7h30 sáng, theo lịch phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện ĐHQG HN sẽ phát phiếu tiêm chủng 5 in 1 nhưng do lượng người quá lớn, chen lấn xô đẩy nên buộc các bác sĩ phải hoãn kế hoạch.

 Hàng trăm người đã tập trung xếp hàng từ đêm hôm trước để lấy số thứ tự tiêm cho con mình.

 Nhiều người mệt mỏi, ngủ gật ngay trong đám đông.

 Do phải đi xa, thức đêm dưới trời mưa giá rét, một người phụ nữ đã ngất tại đây. Mọi người phải đưa chị vào phòng khám tại đây để hồi sức cấp cứu.

 8h30, nhiều phụ huynh tiu nghỉu bế con về và chờ thông tin mới.

 Phía bên trong người nhà xếp hàng, phía ngoài nhiều bà mẹ phải bế con từ xa vào do đường tắc.

 Hàng trăm người xếp hàng tại cổng phòng khám đa khoa - bệnh viện ĐHQG HN

 Giao thông tại khu vực đường Lương Thế Vinh đi qua khu vục cổng kí túc xá Mễ Trì tắc nghẽn nghiêm trọng từ 6h30 sáng.

 7h30 nhưng kế hoạch phát số thứ tự vẫn chưa được thực hiện khiến mọi người càng sốt ruột và lộn xộn.

 Những cánh tay của những người xếp hàng đầu tiên cố bíu vào khung cửa hẹp, trong số họ có người đã phải xếp hàng gần trọn 24 tiếng.

 Do số lượng người xếp hàng theo nhu cầu quá lớn mà lượng phục vụ trong 1 ngày chỉ có 140 liều nên các bác sĩ đã hội ý cùng lực lượng công an phường dừng việc phát số thứ tự. Theo giải thích của ban giám đốc bệnh viện đó là đảm bảo an ninh trật tự cũng như giành giật vì mọi người không xếp hàng ngay từ đầu và việc này sẽ khó khăn cho việc phát phiếu.

 Quyết định này gặp phải phản ứng bức xúc lớn của người dân nhất là những người xếp hàng từ đêm cũng như cho con họ chỉ vài tháng tuổi từ xa đến. Mọi thông tin thông báo của đơn vị không chính xác khiến mọi người mất thời gian và ảnh hưởng tới nhiều thứ.

 Theo thông báo mới nhất của bệnh viện thì đơn vị này sẽ thông báo kế hoạch mới nhất vào 19h 25/12 qua trang mạng trực tuyến của bệnh viện.

Việc hàng nghìn bậc phụ huynh xếp hàng dài chờ đợi tiêm vacxin Pantaxim cho con nhỏ chính là minh chứng cho thấy, nhu cầu tiêm vacxin dịch vụ ở Hà Nội đang rất cao. Về cơ bản, loại vacxin này có tác dụng giống với Quinvanxem do tổ chức y tế thế giới WHO cung cấp cho Việt Nam và hơn 90 quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, những trường hợp liên tiếp tử vong do vacxin này thời gian qua đã khiến nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo sợ.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự Phòng (Bộ Y tế) cho biết, việc có hàng nghìn người chen lấn chờ tiêm vắc xin Pentaxin tại Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội, số 182 Lương Thế Vinh là một sự cố hoàn toàn bất ngờ. "Chúng tôi không lường trước được sẽ đông người kéo đến như vậy. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành họp bàn với các địa điểm tổ chức tiêm vắc xin Pentaxin trên toàn địa bàn thành phố để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra tình trạng như hôm nay", ông Phu nói thêm.

Vacxin khiến hàng nghìn người xếp hàng chờ tiêm phòng cho con có gì đặc biệt? 

Vacxin 5 trong 1 Pentaxim là loại vacxin phối hợp ngừa cùng lúc 5 loại bệnh quan trọng có khả năng gây tử vong hoặc tàn tật gồm: Bạch cầu, ho gà, uốn ván, viêm não do vi trùng HiB và bại liệt.

Trẻ sau khi tiêm vacxin Pentaxim cần bổ sung thêm liều vacxin để ngừa bệnh viêm gan B. Theo đó, vacxin Pentaxim do hãng Sanofi Pasteur (Pháp) sản xuất. Vacxin này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà nằm trong tiêm chủng dịch vụ.

Vacxin Pentaxim và vacxinQuinvaxem khác nhau như thế nào? 

Vacxin Quinvaxem là loại vacxin có thể ngừa được 5 bệnh gồm: Bạch cầu, ho gà, uốn ván, viêm não do vi trùng HiB, viêm gan B. Do đó, nếu trẻ em tiêm vacxin này thì cần phải bổ sung thêm vacxin ngừa bại liệt.

Sự khác nhau cơ bản giữa Pentaxim và Quinvaxem là thành phần kháng nguyên ho gà có trong vacxin.

Quinvaxem sử dụng thành phần kháng nguyên ho gà toàn tế bào còn Pentaxim sử dụng thành phần ho gà vô bào. Do đó, khi sử dụng Pentaxim, trẻ sẽ ít có nguy cơ gặp phải phản ứng phụ hơn so với tiêm vacxin Quinvaxem.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày