Hà Nội: Gió lớn khiến cây bật gốc, đè lên mái nhà gửi xe

, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 05/06/2015

Một cây phượng vĩ có bán kính 30cm trên đường Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội) gặp gió lớn bất ngờ bị nâng bổng gốc lên đè trúng mái nhà dân khiến nhiều người đi đường một phen hoảng hốt.

Khoảng 10h ngày 5/6, tại tuyến đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội, đoạn đối diện ngõ 24, một cây phượng vỹ với đường kính lớn khoảng 30cm khi gặp giông lốc đã bất ngờ bật gốc, đè xuống mái nhà gửi xe của trường THPT Phạm Hồng Thái khiến nhiều người không khỏi sợ hãi.

Gốc cây bị bật gốc nằm đè lên mái nhà.

Theo một số người dân gần khu vực cây đổ cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhiều người đi đường hoảng hốt khi thấy một trận gió lớn thổi khiến cây phượng vĩ bị nhấc bổng lên rồi đổ rầm xuống đè trúng mái nhà.

May mắn, trong quá trình cây đổ, tại nhà gửi xe không có học sinh nào đứng gần nên không ai bị ảnh hưởng.

Bộ rễ cây rất nông khi gặp gió to bị bật hẳn gốc lên.

Theo quan sát, cây phượng vỹ có đường kính khoảng 30cm, bị nhổ trơ gốc, gốc cây có dấu hiệu bị mục ruỗng phần lõi. Thân cây đổ rạp xuống mái gửi xe trường THPT Phạm Hồng Thái.

11h30 cùng ngày, lực lượng thuộc công ty cây xanh Hà Nội đã tới hiện trường khắc phục sự việc.