Đã có kết luận về vật thể có chữ nước ngoài rơi xuống Quảng Nam

Trí Thức Trẻ, Theo 15:12 12/01/2016

Vật thể này có hình quả cầu màu xám. Trên thân có in nhiều dòng chữ giống chữ Trung Quốc và loại chữ khác gần giống chữ Lào.

Trưa nay 12-1, Thượng tá A Lăng Mứ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Giang cho biết, cơ quan này phối hợp với UBND huyện Đông Giang tiến hành kiểm tra, xác định vật thể rơi xuống địa bàn xã Za Hưng vào chiều tối 10-1.

Cơ quan chức năng xác định vật thể này chỉ là một dạng khí cầu bình thường.

“Đây là loại khí cầu người ta hay đốt lửa để thả lên trời cầu nguyện. Ở Việt Nam mình hay gọi là đèn trời.

Vụ việc đã được báo lên cấp trên. Cái này không có gì nguy hiểm cả, các chữ Hán khá mờ nhạt, thiếu nét nên không đọc được nội dung.

Đây có lẽ là quả khí cầu được người dân ở nước nào đó như Thái Lan, Lào hay Campuchia thả lên trời rồi bay qua Việt Nam mình. Ở các nước đó trong lễ hội người ta hay thả loại đèn này”, thượng tá A Lăng Mứ nói.

Đã có kết luận về vật thể có chữ nước ngoài rơi xuống Quảng Nam - Ảnh 1.

 Vật thể rơi xuống Quảng Nam

Đã có kết luận về vật thể có chữ nước ngoài rơi xuống Quảng Nam - Ảnh 2.

 Những tấm vải trang trí trên quả cầu giống thổ cẩm của bà con dân tộc vùng cao

Ông A Lăng Cung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Za Hưng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, dù đã xác định rõ đây là một quả khí cầu, nhưng vật thể này vẫn được cất giữ tại UBND xã.

“Chúng tôi sẽ chờ lệnh cấp trên để tiến hành xử lý. Chắc là sẽ tiêu hủy nó thôi. Để lại cũng không có ích gì”, ông Cung cho hay.

Trước đó, chiều 16-1, người dân xã Za Hưng phát hiện một vật thể hình cầu bay trên không trung. Vật thể này sau đó rơi xuống khoảnh đất trống trước trạm Y tế xã Za Hưng.

Đã có kết luận về vật thể có chữ nước ngoài rơi xuống Quảng Nam - Ảnh 3.

 Hình người và những dòng chữ trên vật thể

Vật thể này có hình quả cầu màu xám. Trên thân có in nhiều dòng chữ giống chữ Trung Quốc và loại chữ khác gần giống chữ Lào, đồng thời có hình ảnh người nước ngoài.

Theo quan sát, vật có chiều rộng khoảng 2 m, chiều dài khoảng 15 m, cùng dây dù dài khoảng 1.000 m. Trên từng đoạn dây dù được buộc theo nhiều tấm vải trang trí, gần giống thổ cẩm của đồng bào vùng cao.

Trên vật thể này cũng có nhiều thanh tre được buộc khá đơn giản bằng các sợi dây thép. Theo quan sát, những thanh tre này còn khá tươi.