Chợ hoa Quảng Bá ngày sát Tết "đông nghịt người nhưng vẫn lo ế ẩm"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/02/2015

Mặc dù hoa Tết năm nay được mùa nhưng người dân chủ yếu tới chụp ảnh mà rất ít người mua hoa, khiến chủ hàng vô cùng lo lắng.

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chính thức bước sang năm mới Ất Mùi. Vào thời điểm này, hầu hết các gia đình đã mua sắm cho mình đầy đủ bánh kẹo, trái cây, hoa và cây cảnh… Chợ hoa Quảng Bá những ngày này không kém phần đông đúc, nhưng đa số người dân đổ về đây để chụp ảnh, để ngắm hoa và rất ít người mua. Vì thế, những người bán hoa tươi như ngồi trên đống lửa vì lo hoa ế ẩm.

Chợ hoa Quảng Bá những ngày sát Tết vẫn đông nghịt người.

Năm nay, thời tiết ấm áp nên những ngày cận Tết, nhiều loại hoa được mùa càng khiến khu chợ này thêm sắc màu, sinh động.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với niềm vui được mùa của người trồng hoa, những người chủ cửa hàng tỏ ra lo lắng khi khách hàng chủ yếu ghé qua để ngắm chứ không mua.

Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ 29 Tết, nhiều cửa hàng đã treo biển hạ giá hoa. Một bó hoa hồng 30 bông chỉ có giá trung bình từ 80.000 đến 100.000 đồng; hoa loa kèn có giá 70.000 đồng/bó 20 bông; lan tường 60.000 đồng/bó 20 bông, hoa địa lan một bó 5 bông giá dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng...

Hoa lan là loại hoa được nhiều người yêu thích lựa chọn trong ngày Tết thì hầu hết giá không quá cao như dịp sát Tết năm ngoái. Địa lan giảm mạnh, giá chỉ còn 40.000 đồng/cành.

Sự lo lắng của những người bán hoa tươi.


Nhiều mặt hàng giảm giá mạnh.


Bên cạnh hoa lan, hoa ly cũng là một trong những loại hoa được khách mua yêu thích trong những dịp lễ Tết. Thời điểm này hoa ly có tăng giá thêm mỗi bó 10.000 đồng, cụ thể một bó hoa ly tai nhỏ 10 cành có giá tầm 70.000 đồng, loại tai to 10 cành có giá dao động từ  90.000 đồng đến 110.000 đồng.

Chủ một cửa hàng hoa địa lan tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ: “Chợ hoa vẫn tấp nập người, nhưng năm nay bán được thì ít mà khách ngắm thì nhiều. Trong đó, đa số ưa chuộng hoa lan và hoa ly”.

Riêng hoa đào, do năm nay thời tiết ấm nên hoa hầu như đã bung nở khá nhiều và đặc biệt ế ẩm nhiều nhất so với mọi năm.

Nằm vạ vật trên đường vì quá mệt mỏi.



Đào năm nay ế ẩm.

(Ảnh: Đầu Tròn)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày