Chiêm ngưỡng "công trình không ngủ" độc đáo ở Đà Nẵng

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 01:03 26/03/2015

Cầu vượt ngã ba Huế là cây cầu 3 tầng đầu tiên, có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

 Cầu vượt ngã ba Huế là công trình trọng điểm với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.691 tỷ đồng.

 Cây cầu phồn thực được thiết kế và xây dựng theo văn hóa Chăm, còn được gọi với biệt danh “công trình không ngủ”. 

Công trình được khởi công vào ngày 28/9/2013, thời gian thi công hợp đồng là 18 tháng nhưng được hoàn thành trước hạn 2 tháng để “cán đích” vào đúng dịp kỉ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

Bởi công trình đã huy động lên tới 480.000 công nhân và lao động kĩ sư làm việc liên lục 24/24 giờ, cả những ngày nghỉ lễ, Tết, tương đương với 11.520.000 giờ lao động.

Theo thông báo của đơn vị thi công, người dân được tham quan miễn phí cầu vượt ba tầng ngã 3 Huế từ ngày 24 - 26/3, thời gian từ 7h đến 20h30.

 Tháp dây văng được lắp hệ thống chiếu sáng.

Đây là cây cầu 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

Từ tầng 3 dây văng, người dân quan sát tầng 2 vòng xuyến cầu vượt và tầng mặt đất.


Tuyến đường Trường Chinh với tầng 2 vòng xuyến và tầng trệt không giao với đường sắt.

 Sau lễ khánh thành công trình vào ngày 29/3 tới, nút giao thông ngã 3 Huế sẽ được đưa vào sử dụng. Người dân sẽ lưu thông trên 3 tuyến đường chính là Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng và Trường Chinh.


Ở hai bên đầu tuyến đường Tôn Đức Thắng và Điện Biên Phủ, người dân được phát thông tin về công trình và được giữ xe miễn phí.

 Người dân và học sinh chụp hình lưu niệm trên cầu vượt.

Đến thời điểm hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành. Trong ảnh, công nhân lắp dây điện ngầm chiếu sáng ban đêm và người dân tham quan trên tầng 3 của cầu.