"Cao thủ" siêu lừa nữ sinh qua Zalo gặp nữ sinh "cao thủ" hơn

Trí Thức Trẻ, Theo 14:57 11/01/2016

Sử dụng những chiêu bài đặc biệt chuyên lừa nữ sinh qua Zalo để trộm cắp tài sản, không ngờ một ngày, "siêu lừa" gặp phải một nữ sinh "cao thủ" hơn, đưa hắn vào tròng.

Cao thủ siêu lừa nữ sinh qua Zalo gặp nữ sinh cao thủ hơn - Ảnh 1.

 Kẻ chuyên lừa nữ sinh qua Zalo Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Biết các nữ sinh hay sử dụng mạng xã hội để làm quen tìm bạn, Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa tiền và tình của hàng loạt "con mồi".

Đối tượng Tuấn Anh chọn để lừa chủ yếu là sinh viên của các trường đại học, cần có bạn để nói chuyện nhưng luôn "cảnh giác" với những chiêu dụ dỗ tình cảm.

Sự cao tay của hắn, là biết những nữ sinh này xa nhà, cần tiền nên Tuấn Anh ngỏ ý định cần thuê bạn gái để đi chơi, ăn uống, trả lương cao theo tháng và hứa hẹn mối quan hệ hoàn toàn trong sáng.

Để làm được việc đó, hắn ma mãnh vào vai một "thiếu gia bận bịu" nhưng ghét chơi bời, cần bạn bè để nói chuyện xả stress.

Để tạo sự tin tưởng, hắn hẹn "con mồi" đến quán cà phê chuyện trò tâm sự. Được vài lần, để ý đến tài sản mà con mồi mang theo và chờ thời cơ ra tay.

Chiêu của hắn là dàn cảnh làm đổ ly nước, cà phê, thức uống vào người những nữ sinh khiến họ vào nhà vệ sinh của quán để rửa vết bẩn. Ở ngoài, hắn lấy ba lô, túi xách hay tài sản có giá trị của nạn nhân và cao chạy xa bay.

Nhiều con mồi đã sập bẫy "thiếu gia bận bịu" này mà không hề cảnh giác mình đang chuẩn bị gặp phải một "cao thủ" chuyên lừa nữ sinh qua Zalo.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, mới đây, một nạn nhân của hắn đã "tương kế tựu kế", giúp trùm lừa qua mạng xã hội này tra tay vào còng.

Vụ mới nhất, ngày 6/1 là nữ sinh viên Y. ở 1 trường đại học trên khu vực Q. Thủ Đức đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Tuấn Anh sau 3 lần gặp mặt.

Bằng chiêu trò trên, Tuấn Anh đã chiếm đoạt chiếc ba lô của Y., bên trong có ví tiền, ĐTDĐ và máy tính xách tay, tại 1 quán cà phê ở đường Tam Bình, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức.

Biết mình bị dính bẫy, Y. cùng anh Nguyễn Việt Sin (là một hiệp sĩ đường phố tại TP.HCM) đã dùng một tài khoản zalo khác để tiếp cận làm quen, dụ dỗ Tuấn Anh để y lộ diện. Nhưng hắn ma mãnh, thay đổi điểm hẹn liên tục.

Nhưng Y. và hiệp sĩ vẫn kiên trì đến các điểm mà hắn vẫn hẹn các "con mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trưa 7/1, hắn đang chuẩn bị dùng chiêu này với 1 nữ sinh viên tên H. thì chị Y. cùng anh Sin phục kích, phanh phui hành vi lừa đảo của tên "thiếu gia bận bịu" này và nhờ công an P. Tam Phú, Q.Thủ Đức đưa hắn ra trước pháp luật.

Ngay tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn Anh khai nhận hành vi trộm cặp tài sản của chị Y như nói trên và thừa nhận đã cầm cố tại 1 điểm ở Bình Dương để lấy tiền tiêu xài.

Công an Q. Thủ Đức đang điều tra thêm các nạn nhân của Tuấn Anh để xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.