Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc

Thanh Niên Online, Theo 22:49 05/02/2014

Bộ văn phòng tứ bảo gồm bút, nghiên, mực và giấy bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở Khu tưởng niệm vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng.

Kỷ lục này đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố trong lễ hội khai bút diễn ra sáng 5/2 tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Đây là năm thứ 3 lễ khai bút đầu xuân Giáp Ngọ 2014 được TP.Hải Phòng tổ chức ở vùng đất phát tích vương triều Mạc nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ. Theo ông Ngô Minh Khiêm, Trưởng ban quản lý di tích Khu tưởng niệm vương triều Mạc, có khoảng 7.000 du khách đến với lễ khai bút năm nay.

Trong 65 năm trị vì đất nước ở Thăng Long (1527 - 1592), nhà Mạc đã mở được 22 khoa thi Hội, lấy đỗ 485 tiến sĩ, tuyển chọn 13 trạng nguyên, trong đó có các nhà trí thức kiệt xuất như: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Thiến; Phùng Khắc Khoa; nữ tiến sĩ đầu tiên của nước ta Nguyễn Thị Duệ...

Nhà Mạc là một vương triều coi trọng chữ Nôm, khuyến khích sáng tác văn thơ Nôm và là một thời kỳ văn học Nôm và nhiều ngành nghệ thuật phát triển rực rỡ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại từ lễ khai bút:

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 1
Rùa cõng giấy bằng đá xanh


Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 2
Chiếc bút bằng đá xanh, một trong văn phòng tứ bảo lớn nhất Việt Nam trước điện thờ vương triều Mạc

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 3
Ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam, trao quyết định kỷ lục cho ban quản lý Khu tưởng niệm vương triều Mạc

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 4

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 5
Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Hải Phòng viết chữ Chí

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 6
Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng tặng chữ Chí và Trí cho học sinh tiêu biểu của thành phố

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 7
Học sinh trường TH Đinh Tiên Hoàng ngồi khai bút như các sĩ tử thời xưa 

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 8
Học sinh trường THPT Năng khiếu Trần Phú treo những lời cầu chúc vào bóng bay trước khi thả lên trời

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 9
Nhiều bạn trẻ vây quanh gian thư pháp của ông Lê Thiên Lý

Bút, nghiên bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam ở đền nhà Mạc 10
Chị Phạm Thị Hồng Anh, giáo viên trường THCS xã Đại Đồng cùng con gái gửi lời ước muốn học giỏi, mạnh khỏe, hạnh phúc trong nét bút khai xuân