Bay qua lan can đường, xe tải hạng nặng đấu đầu tàu hỏa

, Theo Trí Thức Trẻ 13:19 07/03/2015

Một chiếc xe tải chở đất đang lưu thông thì bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt rồi va chạm với đoàn tàu đang chạy tới.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 7/3 tại tuyến Quốc lộ 1A (Hà Nội – Lạng Sơn) giao cắt với đường tàu, đoạn qua xã Yên Mỹ (Lạng Giang – Bắc Giang). Vào khoảng thời gian nói trên, tàu hỏa chở hàng lưu thông hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Khi đi tới ga phố Tráng (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thì bất ngờ chiếc ô tô tải chở đất mất lái, lao qua lan can giữa đường bộ và đường sắt, va chạm với đoàn tàu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: otofun

Vụ việc khiến 5 toa tàu chở hàng bị lật nghiêng. Ảnh: otofun

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ đội thanh tra an toàn số 2, Cục đường sắt Việt Nam cho biết, cú tông mạnh khiến lái tàu hỏa bị gãy chân phải nhập viện. Tài xế xe ô tô đã kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Một đầu tàu hỏa bị trật bánh, 5 toa tàu bị đổ nghiêng.

Theo vị cán bộ này, nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật tàu hỏa được xác định do lái xe tải ngủ gật đã bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt. Đúng lúc đó, tàu hỏa chở hàng lưu thông tới đã không kịp tránh nên đâm phải ô tô và bị lật một số toa tàu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông ở huyện Lạng Giang đã có mặt điều tiết giao thông, cần cẩu được huy động tới để khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, tàu hỏa bị lật nghiêng, đầu tàu hỏa bị trật bánh khỏi đường tàu, 5 toa khác bị đổ nghiêng xuống đường. Chiếc xe tải đổ ngay sát đường tàu. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày