Bắt giữ kẻ đâm chết đồng nghiệp vì không mở cửa

Tiền Phong, Theo 16:45 15/12/2015

Theo khai nhận ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, sau khi gõ cửa không được, Tuấn đã phá cửa, xông vào nhà đâm Thới tử vong.

 Người dân chen kín theo dõi thông tin vụ việc

Khoảng 3h30 ngày 14/12, tại xưởng mộc của anh Nguyễn Đức Huấn ở thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Đinh Văn Thới (SN 1988, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên), làm nghề thợ mộc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong quá trình làm việc giữa anh Thới và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú cùng xã và làm cùng xưởng với nạn nhân).

Rạng sáng 14/12, Tuấn đi làm về khuya và gọi anh Thới dậy mở cửa nhưng Thới không dậy nên hai bên xảy ra xô xát. Tuấn đã dùng kéo đâm Thới tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an xã Hữu Bằng phát hiện, bắt giữ tại địa bàn xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

Tại hiện trường, công an thu giữ một cây kéo đối tượng dùng để gây án. Công an xã Hữu Bằng đã bàn giao Tuấn cho Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày