Bắt băng trộm "nhí" cướp hàng chục xe máy và máy tính

Dân Trí, Theo 13:54 03/01/2013

Ngày 2/1, tin từ Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá đường dây gồm 9 đối tượng đều có độ tuổi 9X chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, qua thời gian nắm bắt thông tin ở cơ sở, lực lượng trinh sát đã có những thông tin bước đầu về một nhóm đối tượng tuổi còn trẻ nhưng nghiện hút, thường tụ tập ăn nhậu và có những biểu hiện bất minh về kinh tế. Điểm đến của nhóm này là các vũ trường hoặc thuê khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy.
 
Cầm đầu băng nhóm này là 2 đối tượng được các trinh sát xác định gồm Dương Văn Quốc (SN 1994, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Khánh (SN 1995, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
 
Bắt băng trộm "nhí" cướp hàng chục xe máy và máy tính 1
4 trong số các đối tượng bị bắt tại Công an, từ trái qua: Thạnh, Long, Hiếu và Dương

Sau khi nghiên cứu chứng cứ do các trinh sát cung cấp, ngày 21/12/2012, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã có buổi họp và thống nhất ra quyết định xác lập chuyên án TX113 để đấu tranh triệt phá.

Sau 4 ngày xác lập chuyên án, tối 25/12, trinh sát phát hiện Dương Văn Quốc đang sử dụng xe máy BKS 43D1-03911 đến quán cà phê trên đường Phan Thanh. Xác minh nhanh về chiếc xe máy nói trên thì đây chính là tang vật của một vụ trộm nên trinh sát tiếp cận bắt giữ Quốc đưa về đấu tranh.

Đến ngày 28/12, nhận thấy các điều kiện cần thiết cho công tác phá án đã chín mùi, Ban chuyên án tổ chức cuộc họp khẩn và ra quyết định phá một phần Chuyên án TX113.
 
Bắt băng trộm "nhí" cướp hàng chục xe máy và máy tính 2
Số máy tính bị trộm trong vụ án

Gần 30 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân, tiến hành truy bắt hàng loạt đối tượng gây án. Đó là các đối tượng Nguyễn Đức Khánh (SN 1995), Đỗ Văn Anh (SN 1990), Đỗ Văn Thạnh (SN 1995), Trần Minh Hiếu (SN 1995), Trần Văn Thành (SN 1995, cùng trú phường Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng), Lê Văn Long (SN 1998, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi bắt giữ các đối tượng, các trinh sát tổ chức khám xét, thu giữ được 63 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe tay ga đắt tiền dòng Air Blade, Attila..., 14 máy vi tính, trong đó có loại Macbook trị giá máy gần 40 triệu đồng; trên 50 ĐTDĐ, 5 máy ảnh kỹ thuật số...
 
Bắt băng trộm "nhí" cướp hàng chục xe máy và máy tính 3
Số lượng xe máy đã bị trộm cướp

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 21 vụ trộm cắp, 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, đối tượng Trương Thị Tâm (SN 1968, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thu Hương, đường Trần Cao Vân) là đầu mối tiêu thụ chủ yếu các tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng án và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày