Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8

Tri thức, Theo 09:31 20/09/2013

Người dân Hà Nội lại chen nhau mua bánh trung thu khi nhiều cửa hàng bán bánh của các nhãn hiệu lớn đêm qua (rằm tháng 8) trưng biển đại hạ giá thu hồi vốn, có nơi thậm chí đổ đống bánh ra đường bán rẻ.

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 1
Một đại ký bán bánh kẹo, rượu ngoại trên đường Trần Duy Hưng đưa bánh trung thu xuống vỉa hè bán đổ đống.

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 2
  Hầu hết được bán đồng giá 50.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, do giá vẫn khá đắt nên nhiều người đến hỏi rồi ra về tay không.

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 3
  Bánh trung thu Bảo Minh ở ngã tư Thái Hà hạ giá 25.000 đồng một chiếc được khá nhiều người hỏi mua. Ở một địa điểm bán bánh trung thu Bảo Minh khác trên đường Nguyễn Chí Thanh, bánh dẻo còn được hạ giá xuống 22.000 đồng/chiếc.

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 4
  Theo nhân viên cửa hàng này, giá gốc của sản phẩm là từ 50.000 đồng/chiếc, nhưng "đêm rằm rồi nên chúng tôi bán giảm giá, thu hồi vốn cho công ty".

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 5
  Bánh Bibica trên đường Lê Văn Lương giảm giá 20% với loại thường và 30% cho sản phẩm cao cấp. Bánh còn dư đến đêm rằm chủ yếu là bánh nướng, rất ít bánh dẻo.

Bánh Trung thu đổ đống xuống đường, ồ ạt giảm giá trong đêm rằm tháng 8 6
Sau khi xem múa lân, rồng tại một điểm biểu diễn trên đường Láng Hạ, nhiều người dừng lại mua bánh trung thu hạ giá.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày