10 nghìn một con vật làm bằng lá dừa thu hút khách đêm giao thừa

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 19:51 18/02/2015

Là một trong những gian hàng được phép bán cho khách tham quan đường hoa Hàm Nghi, những chú cào cào, bông hoa, cá, chim... với giá 10 nghìn/ con được kết từ lá dừa nước là sản phẩm được nhiều người yêu thích nhất.


Đặc biệt gây chú ý ở đường hoa Hàm Nghi năm nay là gian hàng bày bán các con vật, bông hoa dễ thương được làm từ lá dừa nước, với giá mỗi sản phẩm chỉ 10.000 đồng/ cái nên được rất nhiều khách thích thú mua để làm "đạo cụ" chụp ảnh, hoặc tặng cho các cháu nhỏ trong nhà.


Bên cạnh công dụng thông thường của người dân lấy lá lợp nhà hay làm nguyên liệu đốt. Thì lá non của cây dừa nước cũng được lấy gói bánh. Đặc biệt hơn đó chính là lấy lá non để tạo ra các con vật như cào cào, con chim, con cá, hay những bông hoa xinh xắn...


Có khoảng 5,6 gian hàng bán các loại "đồ chơi tuổi thơ" này. Một người bán còn khéo léo tạo nên cặp kiếng bằng lá dừa, thu hút sự chú ý của nhiều người.


Người bán cho biết, đây vốn là một trò chơi dân gian, các sản phẩm được làm với chất liệu tự nhiên, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên, làng quê Việt Nam nên khách rất thích.


Trẻ nhỏ rất thích các con vật được tạo hình thú vị bằng lá dừa nước này.


Những chiếc lá dừa nước dùng để gấp đồ chơi phải có độ già vừa đủ mới đảm bảo được độ dẻo và màu vàng tươi. Nếu chọn lá non quá sẽ rất khó tạo hình vì quá mềm, ngược lại nếu lá già quá sẽ rất cứng và dễ gãy.


Một chú chim được gấp khéo léo. Vì tính dân dã, gần gũi và mang đậm bản sắc văn hóa thôn quê của người Việt nên những sản phẩm này cũng thu hút nhiều vị khách nước ngoài.


Một bông hoa hồng với giá 10.000 đồng.  Gấp lá dừa không khó, ai cũng có thể bắt chước làm theo nhưng để tạo nên một sản phẩm đẹp thì đòi hỏi người làm công việc này phải khéo tay và sáng tạo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày