WHO cảnh báo dịch Covid-19 ở Nam Mỹ đạt đỉnh, Australia cấm nhập cảnh từ Ấn Độ

Ngọc Huân, Theo VOV 19:44 01/05/2021

Hôm 30/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo, các nước thuộc khu vực Nam Mỹ (đặc biệt là Brazil) đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng Covid-19 phức tạp và nghiêm trọng ở mức đỉnh dịch. Trong khi đó, Australia áp lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Ấn Độ.

Khu vực Nam Mỹ hiện có hơn 62 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh Covid-19, trong đó có hơn 1,5 triệu ca tử vong.

Tiến sĩ Ciro Ugarte, Giám đốc về Tình trạng y tế khẩn cấp, thuộc Tổ chức Y tế Liên Mỹ nhấn mạnh: “Các quốc gia như Peru, Ecuador, Bolivia, Argentina,Uruguay… đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số ca nhiễm Covid-19 mới, trong khi đó, các dịch vụ và trang thiết bị y tế ở các nước này ngày càng trở nên quá tải, số giường phục vụ bệnh nhân cũng trở nên cạn kiệt hơn. Tình trạng nhiễm Covid-19 ở Colombia sẽ sớm đạt mức cao như tháng 1 trước đó”.

Bất chấp cơ chế COVAX đã cung cấp cho khu vực Mỹ Latin và Caribe tới 7,3 triệu liều vaccine, nhưng triển vọng về việc tăng nguồn cung vaccine sớm cho khu vực này là không mấy lạc quan, khi nhu cầu về vaccine là “lớn hơn rất nhiều”.

Theo ông Ugarte, hiện nay, nhiều quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe khó có khả năng đạt được các thỏa thuận song phương lớn với các nhà sản xuất để mua vaccine, đồng thời vẫn phải chủ yếu dựa vào cơ chế COVAX để tiếp nhận vaccine.

Tối hôm 30/4 (giờ địa phương), Australia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với tất cả những người đang ở Ấn Độ nhập cảnh vào nước này do lo ngại tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại quốc gia tỷ dân.

Theo quy định mới, tất cả mọi công dân, bao gồm cả người Úc sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này kể từ ngày 3/5 tới. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với án phạt tiền, thậm chí là phạt tù lên tới 5 năm.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Australia nhấn mạnh: “Đây là một hành động rất quyết liệt nhưng nó được thiết lập để đảm bảo an toàn cho người dân Australia. Quyết định này chỉ là tạm thời dựa trên tình hình thực tế và nó sẽ được xem xét lại vào ngày 15/5 tới”.

Với quyết định khẩn cấp này, lần đầu tiên Australia quy định công dân nước này trở về nước từ Ấn Độ là vi phạm hình sự. Đây là động thái được xem là một phần của các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn du khách nhập cảnh đến Úc từ quốc gia đông dân thứ hai thế giới do lo ngại tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày hôm qua, Mỹ cũng áp đặt lệnh cấm đi lại với hầu hết những người đang ở Ấn Độ nhập cảnh vào Mỹ. Các hạn chế đi lại này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5./.