"Welcome to Waikiki": Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười

Lam Anh, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 03/06/2018

Mang cốt truyện rất tiềm năng nhưng “Welcome to Waikiki’’ lại chưa phải là một tác phẩm xuất sắc chỉ vì quá tham lam trong việc tạo ra các tình tiết hài hước.

Welcome to Waikiki (Tạm dịch: Ba Chàng Ngổ Ngáo) là bộ drama hài của đài cáp jTBC, được phát sóng từ đầu tháng Hai đến giữa tháng Tư năm nay. Phim xoay quanh cuộc sống của Kang Dong Goo (Kim Jung Hyun), Cheon Joon Ki (Lee Yi Kyung) và Bong Doo Sik (Son Seung Won), ba anh chàng cùng sinh sống và quản lý một nhà nghỉ có tên Waikiki. Chuyện không hay xảy đến khi nhà nghỉ có nguy cơ bị đóng cửa khiến cả ba phải lao đao tìm đủ mọi kế kiếm tiền. Chưa hết, sự xuất hiện bí ẩn của một bé gái cùng người mẹ đơn thân cũng làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của ba thanh niên vẫn còn rất trẻ con và khờ dại.

Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 1.
Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 2.

Khá giống với nhiều drama hài nổi tiếng của Hàn Quốc, Welcome to Waikiki không đặt nặng về một cốt truyện dài xuyên suốt nhiều tập phim mà thiên về các tình huống ngắn, thường được giải quyết trong 1-2 tập. Tuy nhiên, bộ phim không đơn thuần là một bản tổng hợp của các tình huống. Xâu chuỗi các tập phim với nhau, có thể nhận thấy Welcome to Waikiki là câu chuyện về sự trưởng thành của ba anh chàng có ước mơ, nhiệt huyết nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết và sự ngây ngô của tuổi trẻ. Mỗi một tình huống chính là một bài học giúp những gã khờ này bớt đi phần "khờ" và thay vào đó là một phần "khôn". Cũng chính vì thế mà ta có thể coi Welcome to Waikiki như một cuốn nhật ký rất hay ho, được ghi chép dưới hình thức là những mẩu chuyện cười ra nước mắt về cho tất cả những ai đang trong độ tuổi trưởng thành.

Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 3.

Với nhân vật trung tâm là ba anh chàng ngây ngô chưa lớn, Welcome to Waikiki khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim hài nổi tiếng của điện ảnh Bollywood là 3 Idiots (Ba Chàng Ngốc). Trên thực tế, Welcome to Waikiki đúng là một phim hài, và đôi lúc có thể khiến khán giả ôm bụng cười ngặt nghẽo giống như khi xem 3 Idiots. Phim không hề thiếu các tình huống hài oái oăm mà chẳng ai trên đời có thể ngờ đến. Ai có thể hình dung được ba gã con trai không còn 20 nhưng cũng chưa tới 30 lại bối rối và hoảng hốt đến tột độ khi phải... thay tã cho một em bé. Cũng ít người nghĩ rằng một anh diễn viên quèn vì muốn giữ vai diễn chỉ xuất hiện mấy giây trên màn ảnh mà phải chấp nhận cảnh đeo mặt nạ người sói lên xe bus hay thậm chí wax sạch… vùng kín.

Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 4.

Quả thực ba biên kịch Kim Ki Ho, Song Ji Eun và Song Mi So đã rất chăm chỉ và nỗ lực trong việc sáng tạo ra các tình tiết hài, từ mức độ nhẹ đến nặng, từ cười ít đến cười sái cả quai hàm. Sự chăm chỉ được thể hiện ở chỗ bất cứ tập phim nào cũng có nhiều yếu tố gây cười, không tập nào là bị bỏ sót. Bên cạnh đó, các biên kịch cũng rất cố gắng và chú ý khai thác từng tiểu tiết trong phim để mang đến tiếng cười cho khán giả. Ngoài tính hài nằm trong tình huống, từng lời thoại, hành động, sắc thái biểu hiện của diễn viên cũng được các biên kịch khai thác một cách triệt để. Không ít lần khán giả phải bật cười trước sự quằn quại, méo mó, khóc lóc không thành tiếng hay biểu cảm vô hồn không nói thành lời của từng nhân vật khi họ lâm phải tình huống éo le.

Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 5.

Sự cố gắng và chăm chỉ của các biên kịch đã góp công không ít để Welcome to Waikiki trở nên hài hước, tuy nhiên điều này cũng khiến phim trở nên bớt... duyên. Mỗi tập phim đều có quá nhiều tình tiết cố gây cười, dẫn đến tình cảnh "cố quá thành quá cố", chất hài dần trở nên nhạt bớt, không quá chất và thậm chí còn khiến người xem bị bội thực. Không ít người có thể nhận thấy điều này ngay trong tập đầu của phim. Chỉ trong 30 phút, phim đã cố gắng gây cười hết từ chi tiết này đến chi tiết khác. Nếu như mọi chi tiết đều có thể gây cười thì không sao, nhưng thực tế thì nhiều cái hài của phim lại rất nhạt và chỉ mang đến cảm giác gượng ép. Giá như các biên kịch phim biết tiết chế hơn, thay vì quá dồn sức lực đầu tư vào số lượng các chi tiết gây cười mà tập trung cho một số chi tiết hài chất lượng, tinh tế và duyên dáng hơn thì chắc hẳn bộ phim sẽ không dừng lại ở mức rating trung bình là 1,8% (theo Nielsen Korea).

Welcome to Waikiki: Ví dụ đáng tiếc cho phim hài quá tham tình tiết gây cười - Ảnh 6.

Teaser "Eulachacha Waikiki"

Nhìn chung, dù hơi bị hài "lố" nhưng Welcome to Waikiki vẫn là một bộ drama giải trí tương đối ổn. Phim hay ở những tình huống hài được khai thác ở nhiều khía cạnh và khá gần gũi với cuộc sống đời thực của những người trong độ tuổi trưởng thành. Nếu kiên nhẫn với phim, bạn hoàn toàn có thể cười ra nước mắt với kha khá tình tiết hay ho và đầy lắt léo trong phim.