Vương Anh - Huỳnh Quý, kẻ khóc người vùng lên trước xung đột tại "Học viện danh hài"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 13:33 02/08/2016

Vương Anh và Huỳnh Quý đều là những gương mặt được chú ý từ trước khi bước vào "Học viện danh hài" mùa đầu tiên.

"Học viện danh hài" - show thực tế đào tạo các tài năng hài trẻ dưới format giám sát 24/24, chiếu hàng ngày trên VTV6 đã lên sóng được 12 tập. Trong số 12 thí sinh bước vào nhà chung của mùa đầu tiên, nổi bật lên 2 chàng trai với ngoại hình đủ làm "điên đảo" fan nữ. Đó chính là Vương Anh và Huỳnh Quý.

Vương Anh Ole

Trần Vương Anh (24 tuổi, sinh ngày 20/1/1992, sinh viên) là một chàng trai nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ. Vương Anh (Vương Anh Ole) do đó là gương mặt nhận được sự chú ý ngay lập tức khi bước chân vào học viện. Anh từng tham gia khá nhiều phim, cả sitcom lẫn truyền hình như "Bộ tứ 10A8", "Những phóng viên vui nhộn", "Đi qua mùa nắng", "Bí mật của ngày mai"… Bên cạnh đó, Vương Anh cũng là một vlogger được khá nhiều người yêu thích trên YouTube.

Sau khi thử sức ở nhiều thể loại vai diễn thì Vương Anh cho biết anh thấy mình đóng hài có vẻ là tốt nhất nên quyết định tham gia "Học viện danh hài" để trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn hơn: "Mình chưa học trường nào cả nên ý tưởng đầu tiên vào trong Nam là mình học một cái gì đấy chuyên nghiệp. Mình nghĩ trong 3 tháng ngắn ngủi ở chương trình thì cũng không thể học hết kiến thức về hài nhưng với điều kiện là ngày nào cũng học và hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài thì mình nghĩ cũng sẽ thay đổi về cả kỹ năng, chuyên môn, lý thuyết lẫn thực hành".

Là thí sinh duy nhất đến từ miền Bắc trong khi 11 thí sinh còn lại đến từ miền Nam cũng khiến Vương Anh khá lo lắng khi vào nhà chung: "Ý tưởng hài ngoài Bắc và hài trong Nam khá là khác nhau. Hài trong này thiên về sân khấu nhiều hơn còn hài ngoài Bắc là hài ứng dụng, gây cười ở những cái đời sống chân thật nhất, đôi khi có những cái khá là thâm thuý. Mình cũng biết khán giả có những cái hài thâm thuý hiểu ra mới cười phá lên nhưng có khán giả cười là cười, giải trí là giải trí, đừng suy nghĩ vì sẽ mệt nên mình sợ mình thành ra là vô duyên".

Vương Anh - Huỳnh Quý, kẻ khóc người vùng lên trước xung đột tại Học viện danh hài - Ảnh 2.

Hiện Vương Anh đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Anh chàng đa tài này còn biết cả đàn piano và hát rap được. Vương Anh tự nói về tính cách của bản thân: "Các bạn nhìn mình thì mình là chàng trai nhí nhố, hài hước ở trên mạng, tính cách ngoài đời thì… chắc cũng thế. Ngoại hình mình thì không gây cười nhưng được cái là mặt mình tươi nên tạo cho người khác cảm giác dễ chịu, cách ăn nói thì mình ăn nói khá hoà đồng, mình làm mọi người hướng theo mình, thuyết phục được mọi người, phản xạ khá nhanh, xử lý tình huống cũng khá ổn. Chỉ có điều mình khi diễn trực tiếp, nói trực tiếp với khán giả mà nói sai thì chết nên việc khán giả ngồi xem bên dưới gây cho mình áp lực thì mình cũng khá là vui vì mình là người thích áp lực. Nếu làm việc dưới áp lực thì có thể phát huy 120%".

Trong những ngày đầu bước vào nhà chung, nội bộ top 12 đã có những xung đột ban đầu. Sau khi cho các thí sinh chọn nhóm làm việc, Vương Anh vô tình bị đẩy qua nhóm còn lại khiến anh chàng không hài lòng. Anh cho biết lý do mình không thích vào nhóm Du lịch vì anh là người Hà Nội, không biết nhiều về Sài Gòn. Mọi người chọn anh vì anh có khả năng làm clip nhưng nếu với chủ đề không phù hợp thì anh chỉ có thể phát huy 40% khả năng và không đóng góp nhiều về mặt ý tưởng. Vương Anh cũng thẳng thắn cho biết Hoàng Hải tuy là nhóm trưởng đang lạm dụng vai trò nhóm trưởng và dùng người bừa bãi. Vương Anh là một thí sinh thẳng thắn, có tiếng nói ở nhà chung. Anh thường kiệm lời nhưng rất biết cách giải quyết mâu thuẫn và được mọi người tin tưởng, có phần công nhận về năng lực.

Vương Anh - Huỳnh Quý, kẻ khóc người vùng lên trước xung đột tại Học viện danh hài - Ảnh 3.

Huỳnh Quý

Hình ảnh ngược lại hoàn toàn với Vương Anh chính là hot boy Huỳnh Quý (sinh ngày 11/07/1993). Anh chàng thuyết phục ban giám khảo với vai "cò đất" kiêm bán vé số rất duyên dáng ở vòng audition. Tiểu phẩm của Huỳnh Quý chuẩn bị khiến giám khảo Lý Hải "không chê một lời" và chắc chắn Huỳnh Quý sẽ có vé vào học viện.

Hiện tại, Huỳnh Quý đang là diễn viên của sân khấu kịch Idecaf và sân khấu Nụ cười mới. Anh đã từng tham gia đóng kịch, phim truyền hình nhưng vai Huỳnh Quý diễn nhiều là vai chính kịch. Anh muốn khám phá bản thân nhiều hơn nên quyết định thử sức ở lĩnh vực hài. Một số phim Huỳnh Quý từng tham gia là "Osin nổi loạn", "Văn phòng luật sư", "Bản sao nguy hiểm"… Anh còn tham gia một số chương trình như "Ơn giời, cậu đây rồi!", "Đấu trường tiếu lâm"...

Tuy rất tự tin trên sân khấu nhưng Huỳnh Quý tự nhận mình là người nhút nhát, không dám chủ động bắt chuyện với mọi người. Tuy nhiên, khi đã trở nên thân thiện thì anh chàng có thể bùng nổ bất kì lúc nào và tự nhận là mình "khùng ngầm". Đến với "Học viện danh hài", anh chàng tự cảm thấy bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết: "mình hi vọng sẽ học được những bài học kinh nghiệm để rèn luyện bản thân. Mình muốn mình với nhiều lĩnh vực về hài, trải nghiệm cuộc sống tập thể hoàn toàn xa lạ là như nào. Đây là lần đầu tiên mình phải sống xa nhà trong vòng 3 tháng và đặc biệt là không có điện thoại, facebook liên lạc gì hết nên chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị".

Về việc "được" ghi hình 24/24, Huỳnh Quý cho biết anh cũng không thấy phiền vì: "Khi diễn thì lên sân khấu còn ngoài đời thì bản tính sao thì như vậy chứ không ai có thể diễn một quá tình dài trong 3 tháng được, bản tính mình sao thì bộc lộ vậy thôi, có khi còn được khán giả thương hơn thì sao". Với Huỳnh Quý, nghề diễn viên sân khấu là hơi thở: "Mình không thể nào thiếu nó. Giả sử nói mình không theo nghề nữa thì rất khó khăn, mình sẽ không biết làm gì hết. Mất đi là ảnh hưởng tới cả cuộc đời".

Vương Anh - Huỳnh Quý, kẻ khóc người vùng lên trước xung đột tại Học viện danh hài - Ảnh 5.

Tự nhận xét về bản thân mình có điều gì đặc biệt để gây chú ý và toả sáng ở chương trình thì Huỳnh Quý "e dè" cho biết: "Mình diễn thì không phải diễn tốt lắm, ngoại hình thì cũng không phải là đẹp xuất sắc, vừa vừa thôi. Nói chung là mình nghĩ cái sự nhiệt huyết, máu lửa của mình đối với nghề, cố gắng không ngừng học hỏi sẽ giúp mình cố gắng trong ngôi nhà chung".

Sau khi kết thúc buổi học với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, không khí nhà chung không còn vui nhộn. Huỳnh Quý đã chui vào chăn vì buồn và các thành viên "truyền miệng" với nhau là Huỳnh Quý khóc nên chạy qua phòng thăm hỏi. Anh chia sẻ lý do mình "bị khùng như vậy" là vì thấy nội bộ lủng củng, anh em đấu đá nhau trong lúc chọn thành viên. Cá tính và cách giải quyết vấn đề của Huỳnh Quý trái ngược hoàn toàn với cá tính của Vương Anh. Đây chắc chắn sẽ là điểm thu hút riêng của 2 chàng hot boy.

Vương Anh - Huỳnh Quý, kẻ khóc người vùng lên trước xung đột tại Học viện danh hài - Ảnh 6.

"Học viện danh hài" mùa đầu tiên sẽ được phát sóng đều đặn vào 19h55 hàng ngày trên VTV6.